“Siêu cò” đứng sau lưng Ronaldo kiếm gần 100 triệu đô trong năm 2015

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/09/2015

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, "siêu cò" Jorge Mendes kiếm tiền vô đối trong lĩnh vực môi giới cầu thủ bóng đá.

Người hâm mộ không lạ gì những bảng xếp hạng thu nhập dành cho cầu thủ hay huấn luyện viên, nhưng thống kê về số tiền kiếm được của những người môi giới cầu thủ nói riêng hay trong giới thể thao nói chung cũng khiến nhiều fan tò mò.

Tạp chí Forbes vừa công bố một bảng xếp hạng đặc biệt liên quan tới thu nhập của những người đứng sau các thương vụ chuyển nhượng. Theo đó, Jorge Mendes, người đang đại diện cho những Ronaldo, Di Maria, Jose Mourinho... đứng đầu trong lĩnh vực bóng đá.

ronaldo,_jorge_mendes_e_mourinho_15047c74_630x354-b44f0
Jorge Mendes đứng sau hàng loạt những thương vụ chuyển nhượng "bom tấn" của bóng đá thế giới.

Thước đo để đánh giá chính là số tiền hoa hồng mà những “tay cò” này kiếm được và trong năm 2015, Jorge Mendes bỏ túi tới 95,6  triệu USD. Tổng giá trị các bản hợp đồng còn hiệu lực do Mendes (thông qua công ty Gestifute của ông) môi giới đạt 956,4 triệu USD.

Mặc dù vô đối ở lĩnh vực bóng đá, nhưng Jorge Mendes vẫn phải xếp sau một nhân vật khác, đó là Scott Boras, người đại diện của lĩnh vực bóng chày này kiếm được tới 117 triệu USD. Đứng thứ 3 là Tom Condon, người đại diện của môn bóng bầu dục thu về 59,4 triệu USD.

Ngoài Jorge Mendes, có 2 người đại diện cầu thủ bóng đá nữa lọt vào Top 5 là Jonathan Barnett – đại diện cho Gareth Bale và Luke Shaw, Grzegorz Krychowiak… và Volker Struth, thân chủ của 3 cầu thủ hàng đầu nước Đức là Kroos, Mario Gotze và Marco Reus… 

Jonathan Barnett đút túi 44 triệu USD trong năm 2015 trong khi Volker Struth kiếm được 42,4 triệu USD.

Top 5 người đại diện kiếm tiền khủng nhất 2015

1. Scott Boras (Bóng chày) 117,1 (triệu USD)

2. Jorge Mendes (Bóng đá) 95,6

3. Tom Condon (Bóng bầu dục) 59,4

4. Jonathan Barnett (Bóng đá) 44

5. Volker Struth (Bóng đá) 42,4