Quyết thắng đội nghiệp dư Thái Lan, bầu Đức dùng Công Phượng

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 07/11/2015

Bầu Đức khẳng định việc đưa những cầu thủ tốt nhất của mình như Công Phượng, Tuấn Anh... tham dự giải U21 quốc tế với mục tiêu đánh bại U21 Thái Lan.

Nhưng theo báo chí Thái Lan tiết lộ, thành phần của U21 Thái Lan tham dự giải đấu sắp tới chỉ gồm những cầu thủ nghiệp dư, là các học sinh có tuổi đời chỉ mới 17, 18 tuổi. 

Trước đó, trả lời báo chí sau khi U21 Gia Lai của bầu Đức thất bại thảm hại ở VCK U21 Quốc gia dù đã được bổ sung 6 cầu thủ đang thi đấu ở V.League, bầu Đức cho biết ông đã không sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu trong nước mà để dành những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy... cho giải U21 Quốc tế với quyết tâm đánh bại U21 Thái Lan. 

"Có vô địch giải U21 Quốc gia cũng không sướng bằng thắng được Thái Lan. Mục tiêu của U21 HAGL tại giải U.21 Quốc tế năm nay là phải thắng được U.21 Thái Lan. Nếu 2 đội nằm chung bảng ngay từ đầu thì tốt biết mấy, vậy thì đông đảo người hâm mộ mới được chứng kiến màn so tài giữa U.21 HAGL và U.21 Thái Lan ngay từ đầu thay vì phải chờ đến vòng bán kết, hay chung kết”, bầu Đức khẳng định. 

20141028-bau-duc-vo-oa-trong-hanh-phuc-khi-u19-hagl-vo-dich-4-4ebc3

Năm ngoái, sau khi bị loại sớm ở VCK U19 châu Á, các cầu thủ U19 HAGL đã tham dự giải U21 Quốc tế và họ đã đánh bại U21 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở trận chung kết để lên ngôi vô địch. Chiến thắng ấy khiến bầu Đức đứng bật dậy vỗ tay ăn mừng hạnh phúc mà theo ông cứ thắng Thái Lan là thấy sướng. Tuy nhiên, thành phần U21 Thái Lan tham dự giải năm ngoái chỉ là đội hình 3 của ĐT U19 Thái Lan (Thái Lan lúc ấy có tới 3 đội U19, đội 1 đang đá tứ kết VCK U19 châu Á). 

Năm nay, ĐT U21 Thái Lan cũng nhận lời sang Việt Nam tham dự giải. Báo chí Thái Lan tiết lộ, cũng giống như giải đấu năm ngoái, phía Thái Lan chỉ xem giải đấu này là cơ hội cho những cầu thủ cơ hội cọ xát quốc tế. Theo đó, một đội tuyển mới được thành lập dưới sự dẫn dắt của HLV U19 Thái Lan - Anuruck Srikerd sẽ gồm các cầu thủ được tuyển chọn từ các trường học cũng như các CLB hạng 2 của Thái có độ tuổi trung bình 17, 18 tuổi. Nói cách khác, đây giống như một đội bóng chỉ mới được dựng lên và tập trung những cầu thủ nghiệp dư chưa có kinh nghiệm thi đấu. 

Trophy-9930-1414505022-96434

Rõ ràng, nếu so với U21 Thái Lan, thì những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... đã có 1 năm chinh chiến ở V.League phải ở một đẳng cấp khác hẳn. Đấy là chưa kể, Công Phượng và Tuấn Anh còn chuẩn bị được sang Nhật Bản thi đấu. Công Phượng cũng đã được ra sân trong 45 phút ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam với ĐTQG Thái Lan vừa qua. 

Theo kết quả bốc thăm chia bảng của giải thì U21 HAGL sẽ nằm cùng bảng với U21 Myanmar và U19 Hàn Quốc. Trong khi đó, U21 Thái Lan sẽ cùng bảng với U21 Việt Nam và U21 Singapore.