Cổ phiếu của MU tăng mạnh sau khi David Moyes bị sa thải

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 25/04/2014

Chỉ 1 khoảng thời gian ngắn sau khi <a href="http://kenh14.vn/sport/nong-david-moyes-se-bi-sa-thai-trong-48-gio-toi-20140421095839350.chn" target="_blank">David Moyes bị sa thải</a>, cổ phiếu của MU đã tăng đến mức kỷ lục.<br/>

Những ngày vừa qua, trước thông tin David Moyes có thể mất việc tại MU, cổ phiếu của đội bóng này đã giảm mạnh xuống còn mức 17,47 USD (~ 368.000 đồng). Tuy nhiên, ngay sau khi quyết định sa thải HLV người Scotland được phê duyệt, giá cổ phiếu của MU đã tăng trở lại và sau 2 ngày đã đạt mức đỉnh 18,6 USD (~ 392.000 đồng).

David Moyes bị sa thải đồng nghĩa với giá cổ phiếu của MU bắt đầu tăng mạnh.

Đây là mức tăng cao nhất trong vòng hơn 11 tháng qua, kể từ khi Sir Alex Ferguson còn tại vị. Vào tháng 5/2013, khi Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu, cổ phiếu của Manchester United đã giảm mạnh từ 18,44 USD/cổ phiếu (~ 388.000 đồng) xuống còn 15,16 USD/cổ phiếu (~ 319.000 đồng), sau đó giảm mạnh hơn nữa khi David Moyes ngồi vào "ghế nóng".

Thời điểm Sir Alex còn tại vị, giá cổ phiếu MU cũng không được cao như vậy.

Theo như nhận định của giới chuyên môn, quyết định sa thải David Moyes của MU đã khiến các nhà đầu tư có thêm lòng tin vào tương lai của đội bóng. Trước đó, những nhà đầu tư này đã không chịu nổi phong độ yếu kém của MU trong thời gian qua và bán tháo cổ phiếu. Họ đã mất lòng tin vào đội bóng. Ngay cả các nhà tài trợ lớn như Nike hay Chevrolet cũng không muốn gia hạn hợp đồng khi chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu bết bát.