Sóng thần ở Indonesia: Các bệnh viện quá tải

PV, Theo VTV 14:58 24/12/2018

Do số bệnh nhân quá lớn, tình trạng quá tải đang diễn ra tại một số bệnh viện và trung tâm y tế gần khu vực xảy ra sóng thần ở Indonesia.

Số nạn nhân trong thảm họa sóng thần tại Indonesia tiếp tục tăng. Tính đến 9h ngày 24/12, con số này đã tăng lên hơn 280 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 23/12 đã yêu cầu tất cả các cơ quan hữu quan khẩn trương ứng phó với thảm họa sóng thần.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Indonesia yêu cầu các cơ quan thực hiện những bước cần thiết, nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân và chăm sóc người bị thương. Các nhân viên cứu hộ và cấp cứu cho biết, việc tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng hiện rất khó khăn bởi nhiều tuyến đường đang bị tắc nghẽn.

Sóng thần ở Indonesia: Các bệnh viện quá tải - Ảnh 1.

Cảnh tượng tan hoang sau trận sóng thần tại Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Công tác hỗ trợ sơ tán người bị thương và cung cấp chỗ tạm trú cho người dân đang được tích cực triển khai. Các nhóm cứu hộ cũng chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh bùng phát trong khu vực. Cảnh báo thủy triều cao vẫn được duy trì tới ngày 25/12.

Trong lúc này, công tác cứu hộ và cứu chữa các nạn nhân bị thương đang được gấp rút tiến hành. Tuy nhiên do số bệnh nhân quá lớn, tình trạng quá tải đang diễn ra tại một số bệnh viện và trung tâm y tế gần khu vực xảy ra sóng thần.

Tại khu vực bên ngoài các bệnh viện tại Pandeglang, tỉnh Banten, từng đoàn người đứng xếp hàng tìm kiếm danh sách người thân. Bên trong bệnh viện, các bác sĩ bận rộn cấp cứu các nạn nhân của thảm họa sóng thần. Nhiều trung tâm y tế cũng đã được huy động.

Ông Rahmad Fitriyadi - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế tại Pandeglang, Indonesia nói: "Trung tâm y tế của chúng tôi đã được huy động cứu chữa các nạn nhân. Hiện chúng tôi đã tiếp nhận 42 bệnh nhân và đang chữa trị tích cực cho họ".

Hiệp hội Y khoa Indonesia cho biết đang điều thêm y bác sĩ cùng thiết bị y tế tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, sơ cứu nạn nhân.