Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi "Cuộc đua kỳ thú"

QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 23/04/2016

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thanh Thủy là đội đua thứ 2 dừng chân tại "Cuộc đua kỳ thú 2016" khiến khán giả vô cùng tiếc nuối và thu hút nhiều bình luận sôi nổi.

"Cuộc đua kỳ thú 2016" vừa trải qua chặng thứ 4 tại Hà Nam - Nam Định với những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, sự tính toán khôn ngoan cũng như những kỹ năng đặc biệt. Nối tiếp đội Vàng của Đăng Hoàng - Thùy Anh, đội Xanh ngọc của Sơn Ngọc Minh - Mâu Thanh Thủy cũng dừng chân với "án phạt" không thể vượt qua trước đội Tím. Sau những diễn biến đầy cảm xúc của tập 4 vừa qua, cùng trò chuyện với Sơn Ngọc Minh - Mâu Thanh Thủy về sự dừng chân đầy tiếc nuối này, dựa trên những ý kiến của khán giả, đặc biệt là bình luận tiêu cực suốt thời gian qua.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 1.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 2.

Chào đội Xanh ngọc, kết quả ra về thứ 2 có làm đội bạn sốc?

Mâu Thủy: Thủy thật sự bất ngờ vì bị loại sớm như vậy vì so với các đội khác thì đội Xanh ngọc không phải là tệ nhất, Thủy còn nghĩ mình có thể đi sâu hơn. Nhưng kết quả cũng đã rõ ràng khi mình ngồi chờ các đội khác, tiếc lắm nhưng đành vậy.

Sơn Ngọc Minh: Thực ra khi trên taxi về đích Minh đã lường trước được việc này nhưng cũng ráng hy vọng hai đội phía sau bị kẹt xe hay không tìm được đường thôi. Chứ bị loại thì không buồn - nhưng tiếc vì trải nghiệm chưa đã.

Các bạn nghĩ sai lầm nào ở chặng vừa qua là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả này?

Mâu Thủy: Sai lầm nhất là thử thách nấu cháo, vì 2 đứa đã khá nóng vội mà để có kết quả không như mong muốn. Nếu lúc đó bình tĩnh lại thì mọi việc có lẽ tốt hơn rất nhiều rồi.

Sơn Ngọc Minh: Đó là lỗi của Minh, vì chủ quan vào sở trường là biết nấu ăn nên cứ nghĩ vậy là xong rồi. Lúc đó cháo chín chỉ biết nhấc ra để ở ngoài chứ trong lúc đó không nghĩ tới việc cháo sẽ mau nở và cạn nước.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 3.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 4.

Các bạn từng kì vọng mình đi sâu đến đâu?

Mâu Thủy: Thủy không mơ ước gì nhiều, chỉ mong mình đi sâu nhất có thể như top 5 hay top 3 chẳng hạn (cười).

Sơn Ngọc Minh: Tối đêm trước hôm bị loại hai đứa nằm mỗi đứa một giường tâm sự nhiều lắm, kể về mấy ngày vừa qua. Rồi cùng nhau nghĩ tới cảnh cả hai sẽ đi thật sâu vào trong, trải nghiệm thật nhiều, chiến thắng cuộc đua không quan trọng, quan trọng là chiến thắng bản thân.

Sự kết hợp giữa 1 người cũ và 1 người mới dường như không phù hợp lắm và dẫn tới mâu thuẫn suốt 4 chặng?

Mâu Thủy: Thật ra chỉ mâu thuẫn 3 chặng thôi (cười). Vì sau 3 chặng trước các mâu thuẫn đã được giải quyết, tâm lí Thủy rất thoải mái và nói với Minh rằng "ngưng mọi chuyện của 2 đứa lại và quyết tâm đua nhé". Thủy và Minh đã rất vui vẻ nhưng lúc quyết tâm nhất, hi vọng nhiều nhất đó cũng là lúc phải ra về.

Sơn Ngọc Minh: Minh nghĩ nó cũng giống như việc bạn kết hợp giữa đội này với đội khác thôi chẳng qua là những người cũ có kinh nghiệm hơn so với người mới. Chứ thực ra sức lực, trí tuệ thì cũng ngang nhau cả.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 5.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 6.

Các bạn đã giải quyết sự không hiểu nhau như thế nào sau cuộc đua?

Mâu Thủy: Sau cuộc đua 2 đứa thật sự buồn rất nhiều, tính tình bắt đầu trầm lại hẳn và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Sau 1 tuần thì 2 đứa mới gặp lại vui vẻ như xưa và không nhắc lại chuyện cũ vì khi trong chặng đua ai cũng có áp lực riêng của mình. Đôi khi chỉ vì mình muốn tốt cho đội mà không biết giải thích như thế nào mới gây ra mâu thuẫn, còn khi về không còn áp lực nữa thì mọi thứ quay lại như cuộc sống hằng ngày thôi.

Sơn Ngọc Minh: Minh không giải quyết sau cuộc đua, mà là ngay sau lúc về đích hoặc cả trong lúc đang đua, bởi Minh quan trọng mối quan hệ của cả hai hơn là việc hơn thua nhau trong chặng đua. Cho nên sau cuộc đua, khi đã nghỉ ngơi và trở về cuộc sống bình thường, cả 2 vẫn gắn bó với nhau, hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 7.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 8.

Mâu Thủy có nghĩ mình nên đua ở 1 mùa mới sẽ công bằng và dễ đi sâu hơn không? Sự mạo hiểm đua với các All Stars lần này có khiến bạn hối hận?

Mâu Thủy: Thủy không bao giờ hối hận vì điều này, tham gia được chương trình này là 1 điều rất tuyệt vời rồi. Còn về việc tham gia với các All Stars thì hơi bất lợi với Thủy, nhưng Thủy không coi đây là 1 cuộc chiến ăn thua hay sinh tử. Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình mình trải qua. Qua 90 phút màn ảnh bạn sẽ không biết được Thủy học hỏi bao nhiêu kinh nghiệm, tình bạn trong 10 ngày tham gia đâu.

Có ý kiến cho rằng Mâu Thủy quá mới, còn Sơn Ngọc Minh thì lại không khỏe. Các bạn nghĩ thế nào?

Sơn Ngọc Minh: Thì đó là ý kiến của họ, còn chúng tôi đã làm được gì thì các bạn hãy xem lại các tập đã phát sóng sẽ thấy được thôi.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 9.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 10.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 11.

Sơn Ngọc Minh đón nhận các bình luận chê bai từ antifan như thế nào?

Sơn Ngọc Minh: Bình thường thôi, làm được như Minh rồi nói! Minh không có giải thích, bởi người ta chỉ muốn nghe những điều người ta muốn, có nói hay giải thích cũng vậy.

Mâu Thuỷ có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ hơn Sơn Ngọc Minh? Do bạn không quá buồn hay do bạn muốn cân bằng lại cảm xúc của cả 2?

Mâu Thủy: Không phải Minh không mạnh mẽ mà Minh đang thỏa mãn với cảm xúc của mình thôi . Thủy không làm được vậy lúc đó, Thủy chỉ trách mình là không cố gắng lúc đó thôi. Nhưng sau khi mọi người dẹp máy quay là Thủy đã mếu máo rồi đó (cười).

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 12.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 13.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 14.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 15.

Ở cuộc đua, Mâu Thủy thân thiết với ai ngoài đồng đội của mình? Bạn có thân với Tiến Đạt như những thông tin gần đây đăng tải?

Mâu Thủy: Các racer rất thân thiện và Thủy hình như nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người ngay sau cuộc thi. Thủy cũng thân với anh Tiến Đạt nhưng thông tin gần đây có vẻ hơi sai sự thật.

Nhiều khán giả khó chịu khi Sơn Ngọc Minh quá mau nước mắt. Bạn có thể nói rõ hơn về những giọt nước mắt của mình trong 2 chặng gần nhất?

Sơn Ngọc Minh: Tiếc nuối, tức giận, dại dột - là ba trạng thái Minh muốn nói. Thực ra với vài phút phát sóng thì mọi người đừng nên vội đánh giá cả một con người như vậy, bởi xung quanh đó còn có những câu chuyện và những thứ không thể giải thích.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 16.

Bạn có vẻ phản ứng hơi mạnh mẽ trên trang cá nhân khi bị anti chê bai?

Sơn Ngọc Minh: À, phản ứng của Minh là những cảm xúc được giữ lại từ hôm bị loại không thể giải tỏa, chứ thực ra Minh chẳng quan tâm những điều tiêu cực. Bởi Minh còn cả hàng ngàn thứ đáng quan tâm hơn.

Còn Mâu Thủy, bạn có nghĩ đội Xanh ngọc bị loại là do Sơn Ngọc Minh?

Mâu Thủy: Khán giả theo dõi và quan tâm đội Xanh ngọc thì Thủy rất quý mến. Nhưng các bạn đừng kết tội một ai đó quá dễ dàng, 1 nhóm 2 người phải có tính đồng đội và ý kiến chung thì mới làm nên cả team. Thủy và Minh bị loại rất đúng, 2 đứa hiểu ra sai lầm của mình, chỉ như vậy thôi.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 17.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 18.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 19.

Các bạn có nghĩ việc về sau các đội được đánh giá thấp như Xám, Tím là điều khó chấp nhận nhất?

Mâu Thủy: Đúng là Thủy không nghĩ mình về trước 2 đội Xám, Tím. Cảm thấy khá hụt hẫng vì chuyện này nhưng đó đã là ngày hôm qua rồi. Hôm nay Thủy sẽ trở lại một Mâu Thủy năng động không nước mắt như xưa. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ team Xanh ngọc!

Sơn Ngọc Minh: Cuộc thi nào cũng vậy, ngoài thể lực trí tuệ sự thông minh hay nhanh lẹ còn phải có yếu tố may mắn nữa. Chúng ta không nói trước được điều gì.

Nhân đây Thủy và Minh xin cảm ơn chương trình, cảm ơn những người anh, người chị trong ê-kíp hai mùa và những anh quay phim và cả những anh chị biên tập đáng quý. Minh ít khi tham gia truyền hình thực tế nhưng đây có lẽ là chương trình Minh tham gia có nhiều kỷ niệm nhất, cảm ơn mọi người!

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 20.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 21.

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy trả lời những bình luận ác ý sau khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 22.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Sơn Ngọc Minh và Mâu Thanh Thủy!