Son Heung-min muốn thoát cảnh phải đi lính

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 23:52 25/04/2018

HLV Kim Hak-bum tiết lộ, Son Heung-min muốn được góp mặt trong đội hình U23 Hàn Quốc tham dự Asian Games 2018 vào tháng 8 tới tại Indonesia.

Tottenham có thể sẽ không có sự phục vụ của Son Heung-min trong giai đoạn khởi đầu Premier League 2018/19 dự kiến khai mạc vào ngày 11/8.

Son Heung-min muốn thoát cảnh phải đi lính - Ảnh 1.

Chia sẻ trên Yonhap, HLV Kim Hak-bum tiết lộ, chân sút 25 tuổi muốn được góp mặt trong đội hình U23 Hàn Quốc tranh tài tại Asian Games 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 18/8 tới ngày 2/9.

"Son thể hiện quyết tâm được góp mặt tại Asian Games 2018. Nhưng trước mắt, cậu ấy còn phải chơi tại World Cup 2018. Tôi nói với cậu ấy rằng hãy thi đấu thật tốt tại Nga, trước khi chúng ta gặp nhau tại Asian Games", HLV Kim Hak-bum chia sẻ.

Son Heung-min muốn thoát cảnh phải đi lính - Ảnh 2.

Theo luật Hàn Quốc, nam giới trong độ tuổi từ 21 đến 27  bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng những vận động viên giành HC vàng ở Thế vận hội hoặc Asian Games sẽ được miễn đi lính. Asian Games 2014, U23 Hàn Quốc cũng lên ngôi vô địch, nhưng Son Heung-min khi đó không được Leverkusen cho phép về thi đấu.

Son Heung-min vừa lần thứ 3 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2017 sau khi vượt qua Kagawa (Dortmund), Aaron Mooy (Huddersfield) và Okazaki (Leicester City). Trước đó, chân sút 25 tuổi cũng giành giải thưởng này vào các năm 2014 và 2015.

Son Heung-min muốn thoát cảnh phải đi lính - Ảnh 3.

Son Heung-min cũng đang có phong độ rất cao ở mùa giải này khi ghi tới 18 bàn cho Tottenham trên mọi mặt trận. Son cũng trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải Ngoại hạng Anh, vượt qua thành tích của đàn anh Park Ji-sung.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày