Sôi động hè cùng cuộc thi ảnh “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/06/2020

“Qua lăng kính 2020: Nép đẹp Celadon City” là cuộc thi nhiếp ảnh hấp dẫn mùa hè năm nay tại TP.HCM, do Gamuda Land - nhà phát triển đô thị quốc tế đến từ Malaysia phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP HCM (HOPA) tổ chức. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn lên đến 124 triệu đồng là yếu tố làm tăng thêm sức nóng cuộc thi.

Sôi động hè cùng cuộc thi ảnh “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City” - Ảnh 1.

"Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City" là cuộc thi nhiếp ảnh hấp dẫn hè này tại TP.HCM

Kiến trúc "đô thị" - nghệ thuật nhiếp ảnh từ nhịp sống

Nhiếp ảnh, môn nghệ thuật đòi hỏi cảm xúc và sự tinh tế để có thể bắt trọn, lưu giữ những khoảnh khắc cuộc sống đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống chúng ta ngày nay. Nhiếp ảnh đòi hỏi người chơi phải có sự tinh tế và nhạy cảm cao độ để có thể hình dung và tiên liệu được thời điểm bắt lấy khung hình ấn tượng. Nhiếp ảnh cũng có rất nhiều thể loại và mỗi thể loại lại mang một đặc trưng riêng.

Nếu chụp ảnh mẫu đòi hỏi sự công phu sắp đặt, hay ảnh phong cảnh cần tinh thần xông xáo dấn thân khám phá để tìm ra những góc ảnh tâm đắc. Thì với nhiếp ảnh kiến trúc đô thị, lại đòi hỏi các tay máy một sự nhạy cảm với chuyển động và cảm nhận tinh tế để bắt lấy được nhịp sống xung quanh. Bởi cùng một chuyển động, cùng một góc độ, nhưng độ cảm nhận khác nhau sẽ cho ra đời những khoảnh khắc khác nhau và không có sự sắp đặt trước.

Sôi động hè cùng cuộc thi ảnh “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City” - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh đô thị là nghệ thuật bắt lại nhịp sống trong khoảnh khắc

"Ở nước ta, thể loại ảnh kiến trúc đô thị còn tương đối mới nên tôi mong rằng đây sẽ là một sân chơi thú vị để những người đam mê nhiếp ảnh có điều kiện thử thách. Về kỹ thuật, ảnh kiến trúc cũng tương tự như ảnh phong cảnh, ánh sáng luôn là yếu tố quyết định nên ngoài kỹ năng cơ bản, cần nắm vững không gian, thời gian để có những khoảnh khắc đẹp lúc bình minh hay hoàng hôn hoặc phơi đêm để có dải ngân hà rực rỡ", nhiếp ảnh gia danh tiếng Lý Hoàng Long, đại diện ban giám khảo "Nét đẹp Celadon City" chia sẻ.

Có thể nói, kể từ khi xuất hiện chiếc máy ảnh đầu tiên cho đến nay, nhiếp ảnh đã trở thành bộ môn nghệ thuật mang tính quần chúng rộng rãi. Bởi vì, sự truyền tải hết sức trực quan, chân thật của nhiếp ảnh, không "tô hồng" bằng ngôn ngữ hay âm thanh, sẽ để cho người xem một không gian để tự cảm nhận tinh thần bức ảnh muốn truyền đạt theo cảm xúc riêng của mình.

Đặc biệt khi công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ hơn, thì máy ảnh trở nên hết sức phổ thông, dễ sở hữu hơn. Điều này giúp mọi người dễ dàng lưu giữ mọi khoảnh khắc cá nhân và ngày càng là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống thời nay.

Săn khoảnh khắc của "phố trong rừng"

"Khi dạo bước đến Celadon City, bạn sẽ cảm nhận được quy hoạch tổng thể hoàn hảo mà chúng tôi đã tâm huyết đặt vào, cơ chế vận hành độc đáo mà một nhà kiến tạo đô thị thực thụ xây dựng. Khu đô thị này là một "viên ngọc quý" của khu Tây Sài Gòn, minh chứng sống động cho quan điểm chủ đạo của chúng tôi rằng "thiên nhiên vẫn có thể bảo tồn ở ngay trong lòng phố", ông Dennis Ng Teck Yow, tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC) đồng thời cũng là thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi chia sẻ.

Tại TP.HCM hiện nay, những khu đô thị nằm trong nội thành sở hữu công viên nội khu trên 10ha chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Celadon City (Q. Tân Phú, TP.HCM) là một trong số đó. Công viên tư nhân rộng 16ha, tại đây nổi bật với một quần thể sinh học vô cùng đa dạng với trên 7.000 các thể cây xanh thuộc 70 loài thực vật đặc trưng miền nhiệt đới, đồng thời là nơi cư ngụ của hơn 60 loài động vật phong phú chủng loài. Chính vì hệ sinh thái dồi dào đầy sức sống như thế, Celadon City còn được gọi là "lá phổi xanh" phía Tây Sài Gòn.

Sôi động hè cùng cuộc thi ảnh “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City” - Ảnh 3.

Sở hữu công viên tư nhân rộng 16ha, Celadon City được ví như "lá phổi xanh" phía Tây Sài Gòn

Tại Celadon City, các tay máy sẽ thu được những trải nghiệm vô cùng thú vị khi vừa không chỉ có thể săn được những khoảnh khắc nhịp sống phố thị sôi động tại một khu đô thị đẳng cấp quốc tế, lại vừa có thể bắt được những khung hình "rừng xanh" vô cùng độc đáo ngay trong lòng phố. Khi truyền tải đúng thông điệp "Nét đẹp Celadon City", các nhiếp ảnh gia còn góp phần lan tỏa thêm ý thức trong việc hiểu và gìn giữ môi trường xanh.

Cuộc thi ảnh tại Celadon chắc chắn sẽ là dịp để các tay máy thỏa sức thể hiện sáng tạo bằng góc nhìn độc đáo của mình. Ban tổ chức tin rằng cuộc thi sẽ là dịp kết nối cộng đồng và mang lại những trải nghiệm hứng khởi cho các nhiếp ảnh gia trong mùa hè này.

Sôi động hè cùng cuộc thi ảnh “Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City” - Ảnh 4.


Cuộc thi nhiếp ảnh "Qua lăng kính 2020: Nét đẹp Celadon City" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8/6 đến 13/07/2020 (hết hạn nhận ảnh).

Đăng ký tham gia Photo tour ngày 14/6 và 27/6 tại link: https://bit.ly/qlkphototour.

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 31/07/2020

Địa điểm sáng tác: Khu đô thị Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM

Để biết thêm thông tin chi tiết, thể lệ cuộc thi và đăng ký tham gia, độc giả hãy truy cập vào website chương trình: https://qlk.gamudaland.com.vn/, hoặc theo dõi trang Fanpage cuộc thi https://bit.ly/qualangkinh thường xuyên để được cập nhật những thông tin mới nhất.