Sốc nặng khi phát hiện hàng trăm cái răng mọc trong cổ họng người đàn ông

Nguyễn Hạnh, Theo Thời Đại 15:15 29/09/2017

Cảm thấy khó thở và hụt hơi, anh Zhang, người tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đi tới bệnh viện để khám. Tại đây, anh rất choáng váng khi phát hiện trong cổ họng mình mọc rất nhiều răng.

Trên thế giới có hàng trăm hội chứng, bệnh lý kỳ lạ của con người như tóc bất trị, rối loạn ám ảnh cưỡng chế… Mới đây, ở Giang Tô, Trung Quốc, các bác sĩ đã phát hiện một người đàn ông mắc một hội chứng cổ họng mọc răng vô cùng hiếm gặp có tên khoa học là Tracheobroncheopathia Osteochondroplastica (gọi tắt là TO). Đây là hội chứng chỉ xảy ra với khoảng 400 người trên thế giới.

Anh Zhang đi khám và phát hiện ra có rất nhiều răng mọc trong cổ họng mình.

Sốc nặng khi phát hiện hàng trăm cái răng mọc trong cổ họng người đàn ông - Ảnh 2.

Các bác sĩ phát hiện có khá nhiều khối u xương và sụn tích tụ, nằm trong khí quản của anh Zhang.

Được biết vào nửa năm trước, trong thời gian làm việc xa nhà, anh Zhang bắt đầu gặp khó khăn trong việc hô hấp, và gần đây anh bắt đầu bị hụt hơi. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành sinh thiết và phát hiện có khá nhiều khối u xương và sụn tích tụ, nằm trong khí quản của anh. Các khối này có màu trắng và giống như những chiếc răng nhỏ. Chúng rất cứng khiến cho họ không làm cách nào để tách bỏ.

Căn cứ vào các triệu chứng của anh Zhang, bác sĩ Zhu – người điều trị cho anh cho rằng anh Zhang mắc phải hội chứng TO. Ông cũng cho biết, trước đây đã có ít nhất 10 trường hợp mắc phải chứng bệnh tương tự như anh. Rất may mắn, các khối u của anh Zhang là khối u lành tính.

Bác sĩ Zhu cho biết, trước mắt chỉ có thể điều trị tạm thời bệnh của anh Zhang bằng phương pháp Laser, đặt ống thông khí quản hoặc cắt bỏ mô mềm để làm thuyên giảm bệnh tình, chứ không thể chữa trị hoàn toàn, dứt điểm căn bệnh này.

Hội chứng Tracheobroncheopathia Osteochondroplastica (TO) lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1857 bởi bác sĩ người Anh Samuel Wilks.

Cho đến nay, nguyên nhân của loại bệnh này vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo một báo cáo của Hoa Kỳ thì hội chứng có liên quan tới ung thư da.

Trên thế giới, có khoảng 400 người mắc hội chứng này. Khi bị bệnh, các khối u xương sẽ phát triển dọc theo đường hô hấp của bệnh nhân, và có kích cỡ lên tới 10mm, khiến người bệnh ho ra máu cùng chất nhầy. Khi số lượng khối u tăng lên, bệnh nhân sẽ bị hụt hơi, khó thở.

Sốc nặng khi phát hiện hàng trăm cái răng mọc trong cổ họng người đàn ông - Ảnh 4.

Sốc nặng khi phát hiện hàng trăm cái răng mọc trong cổ họng người đàn ông - Ảnh 5.

Hội chứng TO này chỉ xảy ra với khoảng 400 người trên thế giới.

(Nguồn: D.M)