Sợ sinh viên lây nhiễm virus Covid-19 trong lúc ngồi ăn cơm, một trường đại học ra thông báo cực độc cùng biện pháp tránh dịch có “1-0-2”

Thanh Hương, Theo Trí Thức Trẻ 21:38 03/03/2020

Biện pháp thiết thực của trường đại học này đã được các sinh viên ủng hộ nhiệt tình và nghiêm túc thực hiện theo.

Trước tình hình dịch Covid-19, các quốc gia có ca nhiễm đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đồng thời tránh tụ tập những nơi đồng người.

Tuy nhiên ở những môi trường đặc thù như công ty hay trường học thì việc tụ tập đông người thường khó tránh khỏi. Vậy nên một trường đại học ở Đài Loan đã nghĩ ra phương pháp cực độc để phòng tránh dịch lây lan, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Đại học Quốc gia Chiayi, Đài Loan mới đây đã cho lắp đặt kính cường lực tại căn tin trường nhằm ngăn chặn giọt bắn, tia dịch.

Sợ sinh viên lây nhiễm virus Covid-19 trong lúc ngồi ăn cơm, một trường đại học ra thông báo cực độc cùng biện pháp tránh dịch có “1-0-2” - Ảnh 1.

Các sinh viên ngồi ăn cơm cùng nhau thông qua lớp kính cường lực.

Các sinh viên khi ngồi ăn cơm đều được cách nhau bởi một tấm kính trong suốt. Không chỉ vậy, tại khu vực tự phục vụ đồ ăn, nhà trường còn cho treo một tấm bảng thông báo: "Khi gắp thức ăn, nghiêm cấm nói chuyện".

Nhiều sinh viên cho biết, đây là trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Do tính thiết thực, hữu ích trong mùa dịch nên các sinh viên đã tán dương và tuân thủ tuyệt đối các quy định của nhà trường.

Sợ sinh viên lây nhiễm virus Covid-19 trong lúc ngồi ăn cơm, một trường đại học ra thông báo cực độc cùng biện pháp tránh dịch có “1-0-2” - Ảnh 2.

"Khi gắp thức ăn, nghiêm cấm nói chuyện".

Được biết, Đại học Quốc gia Chiayi có 4 sân bãi rộng lớn trong trường. Mỗi khi sinh viên đi vào cổng trường hoặc phòng giáo viên đều được tiến hành đo thân nhiệt cẩn thận.

Trường cũng trang bị cả hệ thống khử trùng tự động và dung dịch sát khuẩn cho các sinh và giảng viên sử dụng. Ngoài ra, mỗi lớp học đều được trang bị máy đo thân nhiệt hồng ngoại và 2 chai cồn sát khuẩn 500 ml.

Không chỉ sinh viên, cả giáo viên cũng phải nghiêm túc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang 100% khi vào lớp học, thư viện trường.

Hiện tại, Đại học Quốc gia Chiayi đã ra thông báo tạm thời không cho người ngoài mượn sân bãi, nghiêm cấm người lạ bước vào khuôn viên trường. Các hoạt động tập thể trong trường đều được trì hoãn hoặc hủy bỏ. Hoạt động ngoài trời được thay thế bằng hoạt động khác. Đối với những sinh viên đến từ vùng dịch, Đại học Quốc gia Chiayi yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày rời quay về trường.

Sợ sinh viên lây nhiễm virus Covid-19 trong lúc ngồi ăn cơm, một trường đại học ra thông báo cực độc cùng biện pháp tránh dịch có “1-0-2” - Ảnh 3.