Số phận những tân binh của STVV: Sao trẻ thăng hoa, người lận đận chẳng kém gì Công Phượng

GN, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 29/09/2019

Trong số những tân binh của CLB Sint-Truidense, sao trẻ Chris Durkin là người chơi nổi bật nhất, trong khi đó, một số cầu thủ châu Á đã tạo dựng được tiếng tăm tại Quốc gia của mình lại trở nên lận đận và kém may mắn khi đầu quân cho đội bóng của nước Bỉ.

Trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2019, STVV đã mang về khá nhiều cái tên đáng chú ý để nâng cấp đội hình sau sự ra đi của một số cầu thủ trụ cột. Có thể kể đến Nguyễn Công Phượng, Chris Durkin, Lee Sung-woo hay thủ thành người Mỹ gốc Nhật Daniel Schmidt. 

Trong số những cái tên nói trên, không phải ai cũng được trọng dụng và được thi đấu hàng tuần. Nguyễn Công Phượng và Lee Sung-woo có lẽ là những người hiểu rõ nhất sự bức bối này. Tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 1 lần ra sân tại giải VĐQG Bỉ, anh thậm chí còn không được đăng ký trong nhiều tuần trở lại đây. 

Thế nhưng, tình cảnh của Công Phượng vẫn còn sáng sủa hơn "Messi Hàn Quốc" Lee Sung-woo. Sao trẻ từng giành huy chương vàng ASIAD 18 đang gặp trục trặc về giấy tờ và chưa đủ điều kiện thi đấu cho STVV. Cầu thủ từng ăn tập tại đội trẻ của Barcelona nhận được khá nhiều kỳ vọng, và là chủ nhân của chiếc áo số 10, thế nhưng NHM vẫn chưa biết khi nào mới được thấy Lee Sung-woo tung hoành trên sân cỏ giải VĐQG Bỉ. 

Cộng Phượng và Lee Sung-woo gặp vô vàn khó khăn tại STVV. Ảnh: STVV 

Ngoài 2 cái tên chưa thành công kể trên, STVV vẫn cho thấy họ là bệ phóng cho những tài năng trẻ. Ngôi sao của U20 Mỹ Chris Durkin không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng đội bóng mới. Anh đã được sử dụng trong 2 trận đấu tại đấu trường Cúp Quốc gia và thể hiện rất tốt. Trả lời phỏng vấn với trang Voetbalbelgie, Chris Durkin cho biết: "Tôi đang cảm thấy tốt hơn từng ngày. Sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp khi được ra mắt tại Cúp Quốc gia Bỉ. HLV đã khích lệ tôi rất nhiều, ông ấy nói tôi đang làm tốt và cần đi tiếp con đường của mình".

Thành công nhất có lẽ là Daniel Schmidt. Thủ thành số 1 của ĐTQG Nhật Bản nhanh chóng chiếm được suất bắt chính trong khung gỗ của STVV. Anh đã có 8 trận ra sân thi đấu, đẳng cấp của Schmidt là điều khó có thể phủ nhận. 

Sau quãng thời gian khó khăn hồi đầu mùa, STVV đã chơi ổn định hơn rất nhiều. Họ giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Với tình hình hiện tại, có lẽ sẽ rất khó để Công Phượng có thể chen chân vào một đội hình đang có phong độ cao của HLV Marc Brys. 

Số phận những tân binh của STVV: Sao trẻ thăng hoa, người lận đận chẳng kém gì Công Phượng - Ảnh 2.

Thủ thành Daniel Schmidt không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế số 1 trong khung gỗ của STVV. Ảnh: STVV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày