"Số phận" chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị "dập" tơi tả!

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 31/05/2021

Để hoạt động và duy trì với mô hình nhóm nhạc đã là một điều khó nhưng ngay thời điểm ra mắt, nhiều boygroup hay girlgroup của Vpop đã phải hứng chịu nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Mô hình nhóm nhạc đã là khái niệm không còn quá xa lạ đối với khán giả Việt, đặc biệt là cộng đồng fan Kpop. Nhắc tới thời điểm hoàng kim của nhóm nhạc Việt có lẽ nhiều người sẽ nhớ về các nhóm nhạc đình đám như 1088, AXN, The Men, Mây Trắng, Mắt Ngọc... Sau này, mô hình hoạt động nhóm nhạc vẫn được các công ty giải trí thực hiện và cho ra mắt nhiều nhóm nhạc trẻ như 365daband, V Music, Uni5, Monstar... 

Tuy nhiên, làng nhạc Việt chứng kiến rất nhiều boygroup/girlgroup xuất hiện nhưng không thể lấy lại ánh hào quang như trước. Thậm chí, nhiều nhóm nhạc chỉ vừa nhen nhóm ra mắt nhưng đã bị "ném đá" hoặc vướng phải nhiều tranh cãi. Phải nói rằng, sự nhìn nhận của khán giả dành cho mô hình nhóm nhạc hiện tại là khá khắt khe. Để có được một chỗ đứng vững chắc bất chấp những tranh cãi ban đầu, chắc chắn các thành viên nhóm nhạc hay công ty quản lý nghệ sĩ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 1.

Tân binh FOR7 chưa kịp debut đã gây tranh cãi và vướng nghi vấn đạo nhái 

Một nhóm nhạc tân binh của Vpop vừa debut cách đây không lâu chắc chắn phải nói tới các chàng trai của nhóm FOR7. Sở hữu nhóm nhạc gồm 7 thành viên, FOR7 đi truyền thông bắt đầu bằng những tấm poster chung và giới thiệu vai trò của từng người. Thế nhưng, ngay từ những poster ban đầu, FOR7 đã hứng "gạch đá" từ cộng đồng mạng khi cho rằng tên của các thành viên khá "xuất khẩu" và còn cho rằng có sự học hỏi của nhóm nhạc Kpop GOT7. 

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 2.

Poster giới thiệu nhóm nhạc FOR7 - tân binh mới của Vpop

Sau đó không lâu, những hình ảnh của FOR7 còn lan sang cộng đồng quốc tế và khiến các fan Kpop cho rằng FOR7 đạo nhái concept, trang phục của boygroup GOT7. 

Cụ thể hơn, poster của các thành viên FOR7 bị đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với concept và hình ảnh của GOT7. Thậm chí, có ý kiến còn thẳng thắn cho rằng FOR7 đã "copy" ý tưởng của GOT7 và kêu gọi report (báo cáo) trang fanpage của nhóm.

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 4.

Fan Kpop quốc tế so sánh concept poster của FOR7 và GOT7

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 5.

Phản ứng so sánh poster của GOT7 và FOR7

Bất chấp nhiều tranh cãi, đúng ngày 24/5 vừa qua, FOR7 đã tung ra MV debut với sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu mang tên Anh Đứng Đây Từ Chiều. Tuy nhiên, khi MV chỉ lên sóng chưa lâu, FOR7 tiếp tục nhận phải những luồng ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh ngoại hình khá điển trai của các thành viên FOR7 thì nhiều bình luận lại bày tỏ sự thất vọng khi giọng hát các thành viên còn yếu. Vũ đạo hời hợt, rời rạc. Hay như biểu cảm khi thể hiện của các chàng trai FOR7 vẫn còn "đơ", bị "khớp" toàn tập trong MV debut.

Bối cảnh MV cũng được cho là đơn giản khi chỉ có 1 góc máy và thay đổi 2 bối cảnh khá giống nhau. Điều này khiến cho MV không gây được sự thích thú và tạo cảm giác nhàm chán cho người xem.

Anh Đứng Đây Từ Chiều - FOR7

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 7.

Vũ đạo của FOR7 bị đánh giá là hời hợt, biểu cảm của các chàng trai cũng bị cho là khá "đơ"

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 8.

Nhận xét có khen, có chê của một cộng đồng mạng dành cho sản phẩm debut của FOR7

Những sự thiếu sót trong MV Anh Đứng Đây Từ Chiều của FOR7 ngay chính khán giả không có chuyên môn cũng dễ dàng nhận ra. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây mới chỉ là MV đầu tay của FOR7. Dù nhận phải ý kiến trái chiều nhưng có thể thấy các chàng trai rất cố gắng cho màn debut này và sản phẩm cũng có mức đầu tư nhất định khi không bị đánh giá là "thảm hoạ". 

Liệu rằng sau những góp ý của khán giả, FOR7 có rút kinh nghiệm và cho ra mắt sản phẩm chỉn chu hơn không. Tất cả vẫn phải chờ từ câu trả lời của chính FOR7 và đường đi nước bước do công ty chủ quản vạch ra. 

Phiên bản Uni5 đời đầu vừa tung MV debut đã gây tranh cãi 

Sau sự rời đi của thành viên Toki thì hiện tại, Uni5 (nhóm nhạc trực thuộc công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng) đang bao gồm các thành viên Cody, Tùng Maru, Lục Huy, Toof.P, K.O. Thế nhưng, phiên bản đời đầu của Uni5 chỉ bao gồm 2 thành viên duy nhất đó là Toki và K.O. Thời điểm này, Uni5 được xem là mô hình nhóm nhạc hiếm hoi chỉ có 2 thành viên và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. 

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 9.

Hình ảnh ban đầu của Uni5 với 2 thành viên Toki, K.O cùng sản phẩm debut C'mon

Sở hữu ngoại hình điển trai như những hot boy Hàn Quốc, tuy nhiên đấy lại là điểm khiến Uni5 gây ra không ít tranh cãi. Sau khi MV debut C'mon ra mắt, đa số đều cho rằng Uni5 đã chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi các nhóm nhạc Kpop. Bên cạnh đó, về vocal của cả Toki và K.O cũng chưa được đánh giá cao khi nhiều người cho rằng, giọng cả hai vẫn còn yếu và không làm thoả mãn kỳ vọng ban đầu. 

MV C'mon - Uni5

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 11.

Vocal đến verse rap của Toki, K.O đều không được đánh giá cao ngay sản phẩm debut

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 12.

MV cũng bị cho là ảnh hưởng quá nhiều sản phẩm Kpop

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 13.

Một trong những bình luận không mấy tích cực dành cho Uni5

Dù bị cho là có phần "Kpop hoá" nhưng không thể phủ nhận, sản phẩm của Uni5 đã tạo được dấu ấn riêng vào thời điểm cách đây 5 năm. Cũng từ "cú hích" đầu tiên này mà Uni5 từ 2 thành viên cho đến 6 thành viên vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua mỗi sản phẩm ra mắt. 

Hiện tại, sau khi thành viên Toki rời nhóm vào cuối năm 2019, Uni5 tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Nói Dối Cả Thế Giới Vì Em. Cũng trong thời gian gần đây, các chàng trai của Uni5 đang tham gia cuộc thi truyền hình The Heroes. Theo như Uni5 chia sẻ, đây là cơ hội để Uni5 tìm lại chỗ đứng của mình trong làng giải trí. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, chắc chắn sự xuất hiện của Uni5 sẽ gây được nhiều bất ngờ trong thời gian tới. 

Màn trình diễn của Uni5 trong tập mở màn của The Heroes

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 15.

Đội hình hiện tại của Uni5

Zero9 nhận "bão" chỉ trích ngay ngày "ra quân", còn bị gọi là nhóm nhạc "thảm hoạ" của showbiz Việt 

Nhắc đến nhóm nhạc bị nhận "gạch đá" khi mới debut chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Zero9. Thời điểm Zero9 debut cách đây 3 năm, nhóm đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và cộng đồng mạng. Đáng tiếc rằng, phản ứng dành cho Zero9 đa phần đều là những bình luận tiêu cực, thậm chí là chỉ trích lớn. Theo đó, trong buổi họp báo ra mắt MV đầu tay POM, Zero9 đã khiến cho cộng đồng mạng và đặc biệt là các fan Kpop được một phen xôn xao tranh cãi trên mạng xã hội.

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 16.

Zero9 trong buổi họp báo MV debut POM

Cụ thể hơn, Zero9 đã tự nhận mình theo đuổi concept nhóm nhạc NCT 127 nhưng lại bị đánh đồng với... BTS. Cụ thể, đại diện Zero9 chia sẻ: "NCT 127 có màu sắc khá giống với hướng chúng em theo đuổi. Chúng em theo hướng NCT rất nhiều nhưng vẫn bị đánh đồng với BTS thì chúng em không có hiểu. Nói rằng chúng em đạo BTS nhưng hướng chúng em hướng tới là nhóm nhạc NCT".

Sau lời chia sẻ này, cộng đồng mạng đã nổ ra vô số ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến thẳng thừng nhận xét Zero9 kém xa so với Uni5 hay Monstar chứ không thể mơ mộng được như BTS.

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 17.

Lời chia sẻ của các thành viên Zero9 đã khiến cho ngay thời điểm ra mắt, nhóm đã hứng chịu chỉ trích lớn

Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm đầu tay của Zero9 là POM cũng thu về toàn những lời chỉ trích. Nhóm bị đánh giá không có lấy một vocal - giọng ca chính và phải nhận lời chê bai về khả năng hát live, vũ đạo bị nhận xét như... nhảy aerobic, riêng phần trang phục lại bị đánh giá là "phèn".  

Chính những điều này đã khiến cho Zero9 bị gắn với mác nhóm nhạc "thảm hoạ" của showbiz. Hiện tại, MV debut POM của Zero9 thu hút 10 triệu lượt xem nhưng có số dislike gấp đôi lượt like lần lượt là 121 nghìn - 206 nghìn. 

Zero9 - MV POM

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 19.

MV debut của Zero9 nhận lượt dislike gấp đôi lượt like

Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, xuyên suốt 3 năm hoạt động, Zero9 cũng cho ra mắt một số sản phẩm khác như Xếp Hình, Pinocchio, Joker nhưng cũng không giúp cho nhóm có được cảm tình của khán giả. Sau MV Joker ra mắt tháng 7/2019, cho đến nay cũng đã gần 2 năm nhưng Zero9 cũng không còn có thêm sản phẩm nào khác. Bên cạnh đó, việc "nhân sự" liên tục thay đổi và vướng ồn ào đời tư cũng khiến cho Zero9 bị gọi là nhóm nhạc "hỗn loạn" nhất Vpop.

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 20.

Không thông báo tan rã nhưng đã gần 2 năm Zero9 chưa có thêm sản phẩm âm nhạc nào mới

SGO48 từ thời điểm casting đã bị đánh giá là sẽ "flop" 

Cuối năm 2018, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ với thông tin phiên bản nhóm nhạc Việt của AKB48 - nhóm nhạc Nhật nổi đình đám với tên gọi SGO48 sẽ ra mắt. Những cô gái may mắn giành được tấm vé debut cùng SGO48 sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia Nhật Bản, đi theo hình mẫu của đàn chị AKB48, trở thành "thần tượng quốc dân". Tuy nhiên, ngay từ vòng tuyển chọn thành viên, nhiều người đã đặt dấu hỏi đầy nghi hoặc về sự thành công của SGO48.

Là mô hình nhóm nhạc quy tụ đến 20 thành viên, đây là điều chưa có tiền lệ tại làng giải trí Việt. Việc nhiều nhóm nhạc chỉ 4 tới 5 thành viên từng ra mắt trước đó không đạt được thành công đã khiến cho khán giả không mấy "mặn mà" với sự ra mắt của SGO48. Có ý kiến còn cho rằng nhóm nhạc "đông dân" nhất Vpop này sẽ sớm "flop". 

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 21.

SGO48 sở hữu số lượng thành viên lên tới 20 người

Quả thực, để nhận được tình cảm của khán giả, các cô gái của SGO48 cũng không hề dễ dàng. Quá trình hoạt động từ thời điểm debut, SGO48 cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như River, Thất Tình Tích Cực, Heavy Rotation,... Mỗi MV đều thu về con số triệu view nhưng hiệu ứng lại không được đánh giá quá cao. 

Bằng chứng là sản phẩm gần nhất được SGO48 cho ra mắt vào cuối năm 2020 cho đến nay chỉ dừng lại ở con số hơn 1,2 triệu view và không được quá nhiều người biết tới. Các sân khấu biểu diễn của SGO48 cũng bị hạn chế nên tên tuổi nhóm sau 3 năm debut cũng không gây được ấn tượng quá nhiều. 

SGO48 - River (Official Music Video)

Số phận chung của các nhóm nhạc Việt: Vừa nhen nhóm debut đã bị dập tơi tả! - Ảnh 23.

Sản phẩm gần nhất của SGO48 sau 5 tháng ra mắt chỉ thu về hơn 1,2 triệu view

Kết 

Ở thì hiện tại, các nhóm nhạc đang hoạt động tại thị trường Vpop vẫn đang có chỗ đứng và sở hữu cho mình đối tượng khán giả riêng. Thế nhưng để giải được bài toán giữ chân khán giả, chắc chắn việc định hướng và hoạt động của các nhóm nhạc khó khăn hơn rất nhiều so với các nghệ sĩ solo. Để làm được điều đó, điều tiên quyết phải là sự định hướng, con đường đi và sản phẩm âm nhạc khi ra mắt với công chúng. 

Nhưng quan trọng hơn cả, khán giả cũng nên có cái nhìn rộng mở hơn với mô hình nhóm nhạc tại Việt Nam. Chỉ có vậy, thị trường Vpop mới có thêm nhiều cơ hội để đón chào những tân binh là nhóm nhạc mới và tạo nên một "sân chơi" riêng cho mô hình nhóm nhạc vốn đã khó khăn để chinh phục này.

Clip: YouTube - Ảnh: Tổng hợp