Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ

Quỳnh Chi, Theo VTV 14:50 23/08/2021

Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Haiti vào ngày 14/8 đã tăng lên 2.207 người, nhiều băng đảng đã tấn công các đoàn xe cứu trợ.

Theo thông báo từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti, thêm một số thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ở khu vực phía Nam. Hiện 344 người vẫn bị mất tích và 12.268 người được báo cáo là bị thương. Trước đó, con số nạn nhân thiệt mạng được thống kê là 2.189 người.

Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ hiện đang tiếp tục tìm kiếm, thu dọn những đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,2 độ, nhưng hy vọng tìm thấy những người còn sống sót đã giảm dần theo thời gian.

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 1.

Trận động đất vào ngày 14/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Haiti (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách Haiti cho biết, gần 600.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa động đất này và đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Tuy nhiên, những nỗ lực cung cấp thực phẩm, nước và vật tư y tế cho nạn nhân động đất đã trở nên phức tạp không chỉ do các tuyến đường bị hư hỏng, thiệt hại mà còn bởi nhiều vụ tấn công vào những đoàn xe cứu trợ của các băng nhóm đã diễn ra.

Ông Jerry Chandler, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự của Haiti, cho biết: "Chúng tôi phải đối mặt với vấn đề an ninh đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn".

Từ đầu tháng 6, một đoạn đường cao tốc dài 2 km từ thủ đô Port-au-Prince đến bán đảo Tây Nam đã ở trong tình trạng không an toàn lưu thông trong bối cảnh bạo lực băng đảng diễn ra dai dẳng ở các khu dân cư nghèo khó của thủ đô Haiti.

Ông Chandler nói: "Chúng tôi đang phải đối mặt với vấn nạn cướp bóc theo đúng nghĩa đen. Hiện chúng tôi đang làm việc với lực lượng cảnh sát, cơ quan đang gửi quân tiếp viện đến khu vực phía Nam" .

Các địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất trong trận động đất là ở những vùng nông thôn khó tiếp cận. Do đó, chính quyền Haiti đã sử dụng một máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc và 8 máy bay Mỹ để cung cấp hàng cứu trợ.

Hầu hết công tác giao hàng cứu trợ ở Les Cayes, thành phố lớn thứ 3 của Haiti, do các nhóm tư nhân hoặc cá nhân thiếu kinh nghiệm tổ chức và phụ trách. Các cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa những người đang chờ nhận hỗ trợ.

Ông Chandler kêu gọi giúp đỡ để việc phân phối hàng hóa cứu trợ được hiệu quả nhất cho những người cần nhất.

Brazil đã tham gia vào các nỗ lực viện trợ, điều máy bay quân sự KC-390 chở một đội gồm 23 lính cứu hỏa và 10 tấn thiết bị y tế khẩn cấp tới Haiti.

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 3.

Người dân Haiti chờ được cứu trợ (Ảnh: AP)

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Số người chết do động đất ở Haiti tăng lên hơn 2.200, các băng đảng tấn công đoàn xe cứu trợ - Ảnh 7.

Người dân xô xát trong lúc tranh cướp đồ cứu trợ (Ảnh: AP)