Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18

VIỆT DŨNG, Theo VOV 17:12 28/05/2019

Theo thông báo của cảnh sát tính tới tới 15h giờ chiều 28/5 (giờ địa phương), số nạn nhân đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh.

Một vụ thảm sát đẫm máu nhằm vào trẻ em vừa xảy ra sáng 28/5 tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Theo thông báo cập nhật của cảnh sát tính tới tới 15h giờ chiều 28/5 theo giờ địa phương, số nạn nhân đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh. Một bé gái khoảng 12 tuổi và một người đàn ông 39 tuổi, được cho là bố của một trong số các nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm là đàn ông, khoảng 50 tuổi, đã tự sát và chết sau khi được đưa tới bệnh viện.

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18 - Ảnh 1.

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản sáng 28/5 đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh. Ảnh: AP

Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 7h40 phút, trên một con phố trong khu dân cư, cách ga tàu điện Noborito khoảng 250 m. Các nhân chứng cho biết, nghi phạm cắt tóc ngắn, đeo kính đã từ từ tiếp cận rồi thét lên trước khi tấn công các nạn nhân. Cảnh sát đã thu được 2 con dao tại hiện trường và đang cố gắng xác định nhân thân của nghi phạm. Hiện 1 phụ nữ và 2 bé gái khác đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Các em bé đều là học sinh của trường Tiểu học tư thục Caritas, một trường Công giáo của thành phố. Đại diện nhà trường cho biết sẽ tổ chức họp báo vào lúc 18 giờ chiều 28/5 sau cuộc họp khẩn cấp với phụ huynh học sinh./.