Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường

Nam Anh, Theo VOV 08:02 11/12/2022

Năm 2022 chưa kết thúc nhưng đã có tới 36 nghệ sĩ Hàn Quốc phải rời khỏi nhóm nhạc của mình, bao gồm cả lý do khách quan hoặc do những vụ bê bối.

Việc các nghệ sĩ rời nhóm nhạc là chuyện vẫn thường xảy ra tại Hàn Quốc, trong bối cảnh ngành giải trí nước này ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên năm 2022 chứng kiến nhiều hơn các trường hợp rời nhóm tại K-pop, bao gồm cả những thần tượng có thâm niên trong nghề đến các tân binh chỉ mới ra mắt không lâu.

Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường - Ảnh 1.

Le Sserafim chỉ còn 5 thành viên, sau khi Kim Garam (ảnh trái) rời nhóm (Nguồn: Kbizoom)

Theo trang Koreaboo, năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn với nhiều nhóm nhạc K-pop: "Từ những vụ bê bối, việc kết thúc hợp đồng hoặc các biến chứng về sức khỏe; dường như 12 tháng qua đã có nhiều thần tượng rời nhóm hơn bình thường". Trang tin này cũng thống kê được 36 nghệ sĩ Hàn Quốc đã phải rời nhóm nhạc, tính từ đầu năm 2022.

Những nghệ sĩ đầu tiên trong năm 2022 "mở màn" cho chuỗi rời nhóm tại K-pop là Jae, Somyi và Denise. Mỗi người vì một lý do khác nhau: Jae rời DAY6 vì công ty yêu cầu, Somyi rời DIA vì lý do sức khỏe, còn Denise rời Secret Number vì quyết định của cá nhân nữ ca sĩ, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý.

Số lượng nghệ sĩ K-pop rời nhóm tăng bất thường - Ảnh 2.

Jinni thông báo rời nhóm NMIXX hôm 9/12 (Nguồn: Soompi)

Vụ rời nhóm ồn ào nhất K-pop năm 2022 có lẽ thuộc về Kim Garam, không lâu sau khi nữ ca sĩ được ra mắt cùng nhóm LE SSERAFIM. Cô chính thức rời nhóm vào tháng 7, sau khi chịu những cáo buộc về hành vi bạo lực học đường.

Nghệ sĩ rời nhóm gần đây nhất là Jinni, theo thông báo 9/12 của công ty JYP Entertainment. Việc nữ ca sĩ rất được kỳ vọng lại rời NMIXX chỉ sau vài tháng ra mắt đang thu hút sự chú ý lớn tại Hàn Quốc. Lời giải thích duy nhất được đưa ra là Jinni rời nhóm vì "lý do cá nhân".