Sở hữu khối tài sản hơn 17 tỷ ở tuổi 29, cô gái chia sẻ cách tiêu tiền thoải mái nhưng không lãng phí: "Nên dùng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ"

Linh San, Theo An ninh tiền tệ 21:58 27/02/2025
Chia sẻ

Ngoài sử dụng thẻ tín dụng, Michela Allocca còn đưa ra nhiều giải pháp giúp người trẻ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

Là một chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân, Michela Allocca giúp những người trẻ làm chủ các nguyên tắc cơ bản trong quản lý tiền bạc.

Trong một video gần đây trên YouTube, tác giả 29 tuổi của cuốn sách Break Your Budget đã chỉ ra 5 thói quen tài chính mà cô tránh xa — cùng với những gì cô làm thay thế để quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Với tổng tài sản ròng hơn 700.000 USD, đây là những nguyên tắc giúp Allocca giữ vững kỷ luật tài chính.

Hoàn trả các món đồ không phù hợp khi mua hàng trực tuyến

Việc mua phải món đồ không phù hợp, không như mong đợi, đặc biệt khi mua hàng trực tuyến, là điều dễ gặp. Tuy nhiên, nhiều người ngại trả hàng vì thấy phiền phức khi phải in nhãn vận chuyển, đóng gói và gửi đi.

Dù bất tiện, Allocca luôn hoàn trả các món đồ không sử dụng, ngay cả khi phải trả phí tái nhập kho từ 5 đến 10 USD.

“Không có gì lãng phí tiền bạc hơn việc mua thứ bạn không dùng hoặc không mặc”, cô nói. Nếu không trả lại món đồ đó, bạn đã vứt số tiền đó đi một cách vô ích.

Gửi tiết kiệm trực tuyến thay vì gửi tại quầy

Allocca không ưu tiên các tài khoản tiết kiệm thông thường của ngân hàng lớn vì lãi suất gửi tại quầy khá thấp so với kỳ vọng của cô.

Thay vào đó, cô khuyên nên sử dụng tài khoản tiết kiệm lãi suất cao của các ngân hàng trực tuyến. Những tài khoản này vẫn hoạt động giống tài khoản tiết kiệm truyền thống nhưng có lãi suất cao hơn nhiều. Ngoài ra, cô tách biệt tiền tiết kiệm khỏi tài khoản thanh toán để tránh cám dỗ chi tiêu.

Dùng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ

Allocca chỉ sử dụng thẻ tín dụng thay vì thẻ ghi nợ vì hai lợi ích lớn: Tích điểm thưởng (điểm du lịch, hoàn tiền) giúp tối ưu hóa số tiền đã chi tiêu và Bảo vệ giao dịch tốt hơn, giúp dễ dàng khiếu nại các khoản chi trái phép hoặc lỗi thanh toán.

“Thẻ tín dụng có thêm một lớp bảo vệ, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi thanh toán”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng chỉ nên dùng thẻ tín dụng nếu bạn có thể trả hết dư nợ hàng tháng và không chi tiêu quá khả năng thanh toán để tránh mắc nợ tín dụng.

Không mua hàng giảm giá nếu không thực sự cần

Giảm giá trông có vẻ là cơ hội tiết kiệm, nhưng thực tế bạn đang tiêu tiền chứ không phải tiết kiệm nếu mua thứ không cần thiết.

Allocca khuyến khích: Hủy đăng ký email và tin nhắn khuyến mãi từ cửa hàng và Giới hạn nội dung mạng xã hội từ các influencer chuyên quảng cáo hàng giảm giá.

“Tôi không nói là không mua hàng giảm giá, nhưng tôi chỉ mua khi thực sự cần, chứ không phải vì nó đang rẻ”, cô chia sẻ.

Thường xuyên theo dõi chi tiêu

Theo Allocca, ghi lại các khoản chi tiêu là một trong những thói quen giúp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất.

Bằng cách theo dõi chi tiêu qua ứng dụng ngân sách, bảng tính hoặc sổ tay, cô có thể hiểu rõ tiền của mình đi đâu và điều chỉnh quyết định tài chính hàng ngày.

Bằng cách thường xuyên xem xét chi tiêu của mình, Allocca đã xác định được những khoản nào thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống và những khoản nào không. "Điều này giúp tôi tự tin hơn về tài chính và đưa ra quyết định chi tiêu dễ dàng hơn vì đã biết rõ mình có thể chi tiêu bao nhiêu”, cô chia sẻ.

Thói quen này cũng đảm bảo rằng chi tiêu của cô phù hợp với các mục tiêu tài chính, dù đó là tiết kiệm cho quỹ khẩn cấp hay tài trợ cho một kỳ nghỉ. "Không có gì lãng phí hơn việc tiêu tiền vào những thứ không phù hợp với giá trị của bạn", cô nhấn mạnh.

Theo CNBC


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày