Sợ Covid-19, Saudi Arabia và UAE vẫn đóng cửa nhà thờ dịp Eid Al-Fitr

Trần Nga, Theo VOV 11:05 24/05/2020

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo của Saudi Arabia Abdullatif al-Sheikh ra chỉ thị cho các tín đồ không đến các nhà thờ mà cầu nguyện tại nhà.

Các quan chức Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo: Các nhà thờ vẫn đóng cửa vào lễ tết Eid Al-Fitr, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc an toàn nhằm tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Sợ Covid-19, Saudi Arabia và UAE vẫn đóng cửa nhà thờ dịp Eid Al-Fitr - Ảnh 1.

Khử trùng chống Covid-19 ở Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: TRT World.

Lễ tết Eid Al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan năm nay tại vùng Vịnh Persian rơi vào ngày 24-25/5.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo của Saudi Arabia Abdullatif al-Sheikh ra chỉ thị cho các tín đồ không đến các nhà thờ mà cầu nguyện tại nhà.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai thông báo trên Twitter rằng các nhà thờ đóng cửa và lên danh sách một loạt nghi lễ trong tết Eid Al-Fitr có thể bỏ qua trong năm nay như không viếng thăm gia đình, không trao quà hay tiền cho trẻ em./.

Theo Reuters