Số ca mắc mới tại Séc cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Hải Đăng, Theo VOV 22:03 04/09/2020

Báo cáo của Bộ Y tế Séc sáng 4/9 cho biết, nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong 24h qua với gần 700 trường hợp.

Bộ Y tế Séc sẽ công bố bản đồ cập nhật về mức độ rủi ro ở các khu vực của Cộng hòa Séc vào cuối ngày hôm nay (4/9) để có thể đưa ra các biện pháp hạn chế mới ở một số khu vực. Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc Covid-19 xác nhận kỷ lục mới ở quốc gia này.

Theo báo cáo, trong ngày 1/9 và 2/9, số ca mắc ở nước này lần lượt là 500 và 650 và trong 24 giờ qua là gần 700 trường hợp. Bộ Y tế nước này cũng cho biết, hiện đang có khoảng 7.200 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có gần 200 trường hợp phải điều trị tại bệnh viện. Hầu hết các trường hợp mắc mới được báo cáo chỉ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có biểu hiện về triệu chứng.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Andrej Babiš cho biết, chính phủ Séc sẽ lập kế hoạch phân phối khẩu trang và mặt nạ phòng độc FFP2 cho các đối tượng ưu tiên, nhất là những người cao tuổi. Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho biết ông cũng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng và Bộ này sẵn sàng cung cấp khoảng 70 triệu khẩu trang theo quyết định của chính phủ.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh tại Cộng hòa Séc. Séc cũng là một trong số các nước Đông Âu có tỷ lệ lây nhiễm trong ngày cao nhất trong khu vực, tuy nhiên, chính phủ Séc vẫn khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Các khu vực ghi nhận số ca mắc cao nhất hiện nay là Praha, Hodonín và Frýdek-Místek./.