Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại, Hàn Quốc thúc đẩy mua vaccine

PV, Theo VOV 19:00 18/11/2020

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng dịch, bởi bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm Covid-19 ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào.

Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), ngày 17/11, Hàn Quốc ghi nhận 313 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca tại nước này lên 29.311 người.

Đây là lần đầu tiên sau 81 ngày, số ca mới tăng lên ngưỡng 300 người, kể từ sau ngày 29/8 (323 người), thời điểm bùng phát lây nhiễm tập thể quy mô lớn ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô.

Trong số các ca mới, có 245 ca phát sinh trong cộng đồng, 68 ca nhập ngoại. Số ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh trong ngày cũng ở mức cao nhất tính từ cuối tháng 7.

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại, Hàn Quốc thúc đẩy mua vaccine - Ảnh 1.

Ngày 17/11, Hàn Quốc ghi nhận 313 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca tại nước này lên 29.311 người (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết đang đàm phán về số lượng và giá cả với các doanh nghiệp nước ngoài phát triển vaccine Covid-19.

Hiện tại, nếu bao gồm các công ty đã mở bán vaccine Covid-19 cho Hàn Quốc thì số lượng vaccine đạt trên 30 triệu liều. Bộ trưởng Y tế xác nhận đang đàm phán tích cực, đồng thời không tỏ ra quá gấp gáp, để nhận được mức giá hợp lý từ các đơn vị cung cấp.

Một điều may mắn là vaccine của hãng dược AstraZeneca (trụ sở tại Anh) sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc, nên đây là điều kiện thuận lợi để Hàn Quốc có thể đảm bảo được lượng vaccine.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ cũng cho biết Hàn Quốc đang đàm phán mua 5 loại vaccine Covid-19 từ nước ngoài, hiện đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3./.

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại, Hàn Quốc thúc đẩy mua vaccine - Ảnh 2.