Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia vượt ngưỡng 10.000 người

Hương Trà, Theo VOV 23:05 30/04/2020

Tính đến chiều 30/4, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt quá 10.000 người.

Phát ngôn viên chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19, ông Achmad Yurianto cho biết, hôm nay nước này ghi nhận 347 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên thành 10.118 ca, trong đó có 792 người tử vong và 1.522 người đã khỏi bệnh. Hiện nay, dịch Covid-19 đã bùng phát trên cả 34 tỉnh thành của Indonesia.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia vượt ngưỡng 10.000 người - Ảnh 1.

Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Theo ông Achmad Yurianto, kể từ ngày đầu tiên có người mắc Covid-19 hôm 2/3, tới nay, số người mắc bệnh tại Indonesia đã tăng thêm 506%. Thủ đô Jakarta là nơi có nhiều người mắc Covid-19 nhất với 4.092 người, sau đó là vùng Tây Java và Đông Java. Hiện nay, Indonesia đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 với 94.599 người trên tổng số gần 270 triệu dân của nước này.

Phát ngôn viên chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19 cho biết, trong số 10.118 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, có khoảng 54% là ở độ tuổi từ tuổi 30-59, 16% số người ở độ tuổi 60-79 và ở độ tuổi 15-29 là khoảng 15%.

Như vậy, chủ yếu những người ở độ tuổi 30-59 là những người mắc Covid-19. Đây là nhóm người di chuyển nhiều và có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Phát ngôn viên chính phủ yêu cầu người dân có kỷ luật trong việc duy trì khoảng cách vật lý, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, chỉ ra khỏi nhà nếu có trường hợp khẩn cấp và thực hiện giãn cách xã hội quy mô lớn.

Dựa trên dữ liệu của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Indonesia, tỉ lệ tử vong do Covid-19 tại Indonesia là 8%, tỉ lệ cao nhất Đông Nam Á. Đa phần bệnh nhân Indonesia tử vong có các bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, bệnh về phổi, thận và một số bệnh khác./.