Số ca mắc Covid-19 giảm mạnh tại Australia

Hữu Tiến, Theo VOV 14:17 27/08/2020

Dịch bệnh Covid-19 tại bang Victoria của Australia đang dần được kiểm soát khi số ca mắc mới hằng ngày liên tục giảm trong những ngày gần đây.

Cơ quan y tế bang Victoria, Australia hôm nay xác nhận công tác chống dịch Covid-19 đang tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Số ca mắc mới được công bố vào sáng nay chỉ là 113 trường hợp, giảm mạnh so với mức tăng cao nhất trong ngày được ghi nhận vào hôm 5/8 với 725 ca mắc và đây là mức tăng hàng ngày thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Tuy vậy ngày hôm nay bang Victoria đã ghi nhận thêm 23 trường hợp tử vong do Covid-19, một con số được đánh giá là khá cao.

Số ca mắc Covid-19 giảm mạnh tại Australia - Ảnh 1.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews muốn kéo dài luật tình trạng khẩn cấp tại bang này thêm 12 tháng để đối phó với dịch bệnh (Ảnh: David Crosling.)

Để đảm bảo có đủ quyền hạn cho công tác chống dịch, Victoria đang áp dụng luật tình trạng khẩn cấp trên toàn bang và luật này sẽ hết hiệu lực vào giữa tháng 9/2020. Chính quyền bang Victoria muốn kéo dài thời gian áp dụng luật tình trạng khẩn cấp thêm 12 tháng nhưng nhiều khả năng đề xuất này sẽ không được quốc hội bang thông qua. Luật tình trạng khẩn cấp tại bang Victoria có thể sẽ chỉ được gia hạn thêm 6 tháng và sau đó tiếp tục được gia hạn mỗi tháng một lần tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Bang New South Wales chỉ ghi nhận thêm 9 ca mắc mới trong ngày và tất cả đều là các trường hợp lây mắc cộng đồng. Trong khi đó, bang Queensland có thêm 2 ca mắc mới. Tính đến sáng nay, Australia đã có 25.320 ca mắc, 572 trường hợp tử vong và hơn 20.000 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Trong một diễn biến liên quan, các nhà nghiên cứu Australia hôm qua (26/8) cho biết, phương pháp điều trị bệnh Covid-19 sử dụng kháng thể do các nhà khoa học của Viện Walter và Eliza Hall phát triển có thể sẽ được thử nghiệm trên người vào đầu năm 2021.

Các nhà khoa học của Viện này cho hay, họ đã tìm ra các kháng thể mạnh nhất có thể vô hiệu hóa các protein đột biến trên virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và ngăn chặn virus này xâm nhập vào tế bào con người. Các nhà khoa học ở thành phố Melbourne cho biết thêm, việc sử dụng kháng thể sẽ có tác dụng ngăn ngừa và điều trị bệnh Covid-19, nhất là đối với nhóm người cao tuổi và dễ bị tổn thương.