Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục, Singapore phải nghĩ lại về kế hoạch “sống chung với dịch”?

Kiều Anh, Theo VOV 22:43 19/07/2021

Ngày 18/7, Singapore ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất trong gần 1 năm, đặt ra câu hỏi về việc thực hiện kế hoạch “sống chung với Covid-19” đầy triển vọng trước đó.

Các ổ dịch mới bùng phát

Chỉ vài tuần sau khi đưa ra những chỉ dẫn mới nhằm sống chung với Covid-19, chính phủ Singapore đã phải thắt chặt các biện pháp hạn chế sau khi một ổ dịch bùng phát tại một phòng karaoke.

Phép thử cho kế hoạch sống chung với Covid-19 của Singapore chỉ là vấn đề thời gian và điều bất ngờ duy nhất là khoảnh khắc này đến quá nhanh.

Ngày 16/7, Singapore thông báo thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội và tăng cường việc theo dấu cũng như xét nghiệm nhằm kiểm soát ổ dịch Covid-19 tại một phòng karaoke. Bộ Y tế nước này cho biết đợt bùng phát dịch bệnh này sẽ trì hoãn các kế hoạch mở cửa, hoặc thậm chí có thể điều chỉnh đáng kể kế hoạch này nếu số ca mắc tăng cao.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một loạt biện pháp hạn chế được dỡ bỏ và vài tuần sau khi chính phủ Singapore thông báo ý định dịch chuyển từ chiến lược “Không Covid” sang kế hoạch mà Bộ này gọi là “bình thường mới”. Singapore cam kết đây sẽ là một bước đi đáng kể tập trung vào số ca bệnh nghiêm trọng thay vì tổng số ca mắc giữa bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine vẫn tăng ổn định.

Số ca mắc trong cộng đồng ở Singapore đã tăng lên 88 trường hợp ngày 18/7, cao nhất kể từ tháng 8/2020 và cao hơn nhiều so với con số 8 ca ngày 12/7 sau khi Bộ Y tế nước này xác định được chùm ca nhiễm tại các phòng karaoke KTV khiến 173 người mắc bệnh và khiến hàng nghìn người phải cách ly. Ngoài ra, những chùm ca bệnh khác cũng xuất hiện ở một chợ hải sản và các trung tâm thực phẩm địa phương.

Theo Straits Times, các phòng karaoke với không gian kín, các tiếp viên phục vụ không đeo khẩu trang và tiếp xúc với nhiều người, trong khi chính các khách hàng tới đây cũng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau đã tạo nên nguy cơ siêu lây lan Covid-19 từ ngày này sang ngày khác.

Trong số ca ca Covid-19 trong cộng đồng hôm 18/7, có 25 ca liên quan đến ổ dịch quán karaoke KTV, hiện đã lên tới 173 trường hợp và 42 ca mắc mới có liên quan đến chợ cá Jurong, hiện đã lên tới 63 trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Singapore đã tăng từ 17 ca lên 325 ca chỉ trong 1 tuần. Số ca không xác định được nguồn lây cũng tăng từ 8 lên 31 trường hợp.

Thắt chặt các biện pháp phòng dịch

Nhận định về sự gia tăng này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng sự gia tăng số ca mắc mới này là lời nhắc nhở mọi người phải đi tiêm vaccine, đặc biệt là những người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng.

“Biện pháp quan trọng nhất để đảm bảo chúng ta an toàn là tiêm vaccine cho mọi người”, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, đồng thời cho biết Singapore đang nỗ lực đạt mục tiêu tiêm vaccine đầy đủ cho 2/3 dân số vào ngày Quốc khánh (8/9).

“Trong lúc này, xin hãy tiếp tục các thói quen hàng ngày của chúng ta như đeo khẩu trang, rửa tay và duy trì giãn cách xã hội. Những việc này sẽ làm giảm sự lây lan của virus và giúp kiểm soát những ổ dịch như quán karaoke KTV và chợ cá Jurong”.

Các nhà chức trách Singapore cũng đảo ngược quyết định về việc tập trung đông người, trong đó giảm số lượng người cho phép ngồi cùng bàn ăn ở hàng quán xuống còn 2 người trong khi 1 tuần trước đó, số lượng này là 5 người.

Bộ Y tế Singapore cũng khuyến cáo những người tới chợ và các trung tâm thực phẩm tránh tụ tập đông người và tránh đi mua sắm vào những giờ cao điểm. Thậm chí những người được tiêm vaccine nhưng có người lớn tuổi trong gia đình chưa được tiêm vaccine cũng nên tránh những nơi đông người và các hoạt động tương tác xã hội trên quy mô lớn. Điều này là bởi những người được tiêm vaccine vẫn có thể mắc Covid-19 và vô tình làm lây lan virus sang những người lớn tuổi.

Các biện pháp thắt chặt cũng được thực hiện để quản lý việc ra vào các chợ tươi sống, nơi các ca Covid-19 được phát hiện gần đây ở các chủ sạp hàng và nhân viên của họ.

Các khách hàng sẽ không được phép vào chợ nếu số lượng người trong chợ đã chạm ngưỡng cho phép.

“Điều này để tránh tập trung quá đông người và đảm bảo rằng việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội hiệu quả sẽ giúp mọi người được an toàn”, Bộ Y tế Singapore cho hay.

Bộ Y tế nước này cũng đề nghị tất cả những người chưa được tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt là người lớn tuổi nên ở nhà nhiều nhất có thể trong những tuần tới.

Cho tới nay, Singapore ghi nhận hơn 63.000 ca mắc Covid-19 và 36 ca tử vong vì dịch bệnh này.