Số bệnh nhân chuyển biến nặng rất cao, hệ thống y tế Nhật Bản quá tải

Long Nguyễn, Theo VTV 11:07 26/08/2021

Chính phủ Nhật Bản hôm qua đã quyết định tiếp tục mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh và bổ sung áp dụng biện pháp trọng điểm phòng chống dịch bệnh tại thêm 4 tỉnh.

Quyết định này nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương của nước này, khiến hệ thống y tế đều đang trong tình trạng quá tải.

Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định từ ngày 27/8 đến 12/9 sẽ tiếp tục mở rộng tình trạng khẩn cấp ra thêm 8 tỉnh Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama và Hiroshima, đồng thời bổ sung áp dụng biện pháp trọng điểm phòng chống dịch bệnh tại thêm 4 tỉnh là Kochi, Saga, Nagasaki và Miyazaki.

Như vậy từ ngày 27/8 tới, trong 47 tỉnh thành của Nhật Bản sẽ có 21 địa phương áp dụng tình trạng khẩn cấp và 20 địa phương khác phải thực hiện biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19.

Số bệnh nhân chuyển biến nặng rất cao, hệ thống y tế Nhật Bản quá tải - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nagoya, Nhật Bản (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tình hình dịch bệnh hiện nay tại Nhật Bản đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới mỗi ngày tại nước này thường dao động trong khoảng từ 20.000 - 25.000 ca/ngày, trong đó, số ca chuyển biến nặng trên toàn quốc hiện rất cao, liên tiếp lập kỷ lục trong những ngày qua, đẩy hệ thống y tế vào trong tình trạng hết sức khó khăn.

Trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh, Chính phủ Nhật Bản cũng thúc đẩy triển khai các cơ sở tiếp nhận tạm thời bệnh nhân trong thời gian chờ nhập viện, xây dựng các trạm cung cấp oxy công cộng để hỗ trợ những người điều trị tại nhà hiện đang tăng cao để giảm áp lực cho hệ thống y tế.