Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/01/2022

Cứ mỗi mùa tuyển sinh đến, các học sinh THPT sẽ bắt đầu tìm hiểu về ngành, về trường đại học mà mình sẽ gửi gắm. Có thể nói, đây cũng là mục tiêu mà các bạn ấy đặt ra để theo đuổi với mong muốn có trải nghiệm tuổi trẻ thật đẹp.

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 1.

Hoạt động sinh viên được tổ chức sôi nổi tại Trường Đại học Gia Định (Ảnh chụp trước dịch)

Chuyện chọn trường, chọn ngành

Chọn trường, chọn ngành luôn là vấn đề khiến học sinh cuối cấp đau đầu mỗi mùa tuyển sinh đến. Chia sẻ về việc chọn trường, bạn Nguyễn Thái Yên, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Gia Định cho biết, với mong muốn sớm được trải nghiệm việc làm nên bạn đã rất háo hức khi chọn học tại ngôi trường này.

"Mình đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT với số điểm 23,75 và bất ngờ hơn nữa, mình còn có cơ hội nhận được học bổng tài năng 100% học phí học kỳ I. Trong 3 năm ở GDU, mình hy vọng không chỉ được học kiến thức chuyên sâu về ngành, được giới thiệu việc làm và thực tập tại doanh nghiệp mà còn có thể tham gia phong trào Đoàn - Hội ở trường", Thái Yên chia sẻ.

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 2.

Trường Đại học Gia Định với chương trình đào tạo 3 năm (8 học kỳ) tạo điều kiện có việc làm sớm, thu nhập tốt cho sinh viên. Ngoài ra nhiều sinh viên chọn trường vì mức học phí phù hợp với thu nhập gia đình.

Chuyện học hành

Đa số các sinh viên đều thuộc thế hệ Gen Z, nên dù thuộc khóa nào, trường nào thì các bạn cũng mang trong mình nguồn năng lượng năng động, tích cực, sự nhiệt huyết và đam mê, vì một tương lai trở thành ứng cử viên tiềm năng trong mắt nhà tuyển dụng.

Thử thách bản thân với một ngành kĩ học năng động và sáng tạo, sinh viên Nguyễn Thành An hiện đang học ngành Marketing tại Trường Đại học Gia Định chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất hiện tại của mình là có thể "hiểu rõ", "hiểu đúng" và "hiểu sâu" chữ "Marketing" mà mình đang theo học. Mình muốn trở thành một Content Marketer "trẻ" và "chất" trên từng con chữ mà mình đưa vào thông điệp của thương hiệu hay sản phẩm. Với mình, Marketing không đơn thuần là một thuật ngữ kinh tế. Nó đòi hỏi sự rèn luyện và đúc kết để thật sự hiểu rõ ngành Marketing là gì và cần làm gì với ngành".

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 3.

Nguyễn Thành An với ước mơ trở thành Content Marketer "trẻ" và "chất" trên từng con chữ

Để đạt được mục tiêu này, không chỉ An mà các bạn sinh viên ngành nói chung đã và đang không ngừng cập nhật những kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế. Tại GDU, các bạn còn được lĩnh hội những kiến thức từ các chuyên gia, diễn giả và hoạt động sinh viên nhằm phát triển kỹ năng mềm.

Chuyện "ăn chơi"

"Ăn chơi" không phải là xấu, nhưng nó sẽ xấu nếu bạn không biết cách "ăn chơi" chuẩn của sinh viên. Vậy thế nào là "ăn chơi" chuẩn sinh viên?

Đến với giảng đường đại học, các bạn trẻ luôn muốn vừa được lĩnh hội kiến thức chuyên ngành, được trải nghiệm thực tiễn vừa lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Với diễn biến của dịch COVID-19, các bạn trẻ phải học tập và trải nghiệm giảng đường bằng hình thức trực tuyến. Thế nhưng không vì thế mà ngăn cản sự gắn kết của cộng đồng sinh viên Đại học Gia Định.

Hơn 15 câu lạc bộ, hàng loạt hoạt động trực tuyến như Lớp tôi là số 1, Giao lưu với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc với chủ đề "Đại học có gì vui?", Chương trình Oxy cuộc sống, Gặp gỡ giám đốc các ngành... đa dạng các buổi tọa đàm về kỹ năng mềm cùng nhiều cuộc thi dành cho sinh viên được trường triển khai hàng tháng.

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 4.

Không những thế, nhà trường còn tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm công việc ngay từ khi ngồi ở giảng đường. Gần đây nhất, sinh viên GDU đã có cơ hội trải nghiệm công việc trong thời gian ngắn tại khách sạn đẳng cấp 5 sao JW Marriott Phú Quốc. Từ đó, các bạn có những bài học thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ trong ngành.

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 5.

Sinh viên Đại học Gia Định được trải nghiệm công việc tại khách sạn JW Phú Quốc

Với phương châm đào tạo "Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng", trong năm 2022, Trường Đại học Gia Định đã triển khai đào tạo thêm 5 ngành mới, nâng tổng số ngành đào tạo đại trà lên 19 ngành. Bên cạnh đó, trường bắt đầu tuyển sinh chương trình tài năng với 5 ngành học: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Marketing. Học phí từ 7.5 – 12.5 triệu/học kỳ với chương trình đại trà và 25 triệu/học kỳ với chương trình tài năng. Đặc biệt, học phí không tăng suốt thời gian theo học.

Sinh viên trường “người ta” và những chuyện chưa kể - Ảnh 6.

Thông tin tuyển sinh 2022 của Trường Đại học Gia Định

Trường Đại học Gia Định dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 01/2022. Kính mời quý phụ huynh, học sinh liên hệ qua các kênh sau để nhận được sự tư vấn tốt nhất:

Trung Tâm Tuyển Sinh - Truyền Thông Trường Đại học Gia Định

- Địa chỉ: 185 - 187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

- Hotline: 096 112 10 18 - 096 212 10 18

- Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh

- Quét mã QR, gặp ngay Bộ phận tư vấn tuyển sinh 24/7: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh/posts/873551726643814

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày