Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước

Mai Trang, Theo VOV 17:52 17/08/2020

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết, các sinh viên Trung Quốc trở về nước phải tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay 120 giờ.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ đã sắp xếp một chuyến bay để đưa một số sinh viên Trung Quốc trở về nước, theo một thông cáo đưa ra ngày 17/8 trên tài khoản WeChat của Tổng Lãnh sự quán. Theo Global Times, sinh viên được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay và không được phép sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên hoặc kháng thể để thay thế.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ cần kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi về nước - Ảnh 1.

Một du học sinh Trung Quốc về nước từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Chuyến bay MU7228 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ New York (Mỹ) đến Vũ Hán (Trung Quốc) sẽ khởi hành từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy tại New York vào lúc 13h ngày 30/8 (giờ địa phương).

Tổng Lãnh sự quán nhắc nhở sinh viên cần chú ý các cuộc điện thoại từ hãng hàng không China Eastern Airlines, hãng này hiện đang liên hệ với các sinh viên đã đặt vé dựa trên danh sách do Tổng Lãnh sự quán cung cấp.

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán, các sinh viên trở về Trung Quốc trên chuyến bay này phải tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi khởi hành 120 giờ. Đồng thời, xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể sẽ không được chấp nhận.

Các sinh viên phải mang theo 2 bản sao giấy chứng nhận xét nghiệm do cơ quan xét nghiệm cấp để làm thủ tục check-in. Tại sân bay, các sinh viên cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt và xuất trình mã vạch y tế màu xanh.

Từ ngày 11/4 đến 5/6, khoảng 7.000 sinh viên Trung Quốc tại Mỹ đã trở về Trung Quốc trên 32 chuyến bay do chính quyền Trung Quốc cung cấp, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết trong một thông báo ngày 21/7. Thông báo cũng cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục sắp xếp các chuyến bay để giúp sinh viên Trung Quốc gặp khó khăn tại Mỹ có thể trở về nước.

Theo Đại sứ quán, sinh viên có thị thực F1, J1 hoặc M đã hoàn thành chương trình học, giáo viên và tình nguyện viên đã hoàn thành công việc tại các Viện Khổng Tử, những người có giấy chứng nhận mẫu I-20 hoặc DS-2019 đã hết hạn hoặc sắp hết hạn là những đối tượng đủ điều kiện để đăng ký các chuyến bay trở về nước.