Sinh ra trong trận động đất mạnh 7 độ richter, bé trai được đặt luôn tên là "Động đất"

Trang Tran, Theo Helino 21:00 06/08/2018

Để kỉ niệm việc em bé có thể may mắn sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở đảo Lombok vừa qua, người mẹ quyết định đặt cho con mình cái tên "Gempa", có nghĩa là "động đất" trong tiếng Indonesia.

Vụ động đất mạnh đến 7 độ richter làm rung chuyển khu vực đảo Bali và đảo Lombok (Indonesia) vừa qua đã khiến cho người dân nước này bị thương vong nặng nề. Số người thiệt mạng lên đến gần 100 người và hàng trăm người bị thương khác. Sau khi trận động đất kinh hoàng diễn ra không lâu, một sản phụ có tên là Sri Handayani cũng hạ sinh đứa con trai của mình.

Điều đặc biệt là vì đứa trẻ được sinh ra trong một thời khắc vô cùng nguy hiểm, hai mẹ con đều may mắn thoát chết, nên người mẹ quyết định đặt cho con trai mình cái tên là Muhammah Gempa Rizki. "Gempa" trong tiếng Indonesia có nghĩa là "Động đất". Câu chuyện ấm áp này đã được Hội chữ thập đỏ đăng tải lên trang twitter.

Sinh ra trong trận động đất mạnh 7 độ richter, bé trai được đặt luôn tên là Động đất - Ảnh 1.

"Sau khi thảm họa xảy ra ở #lombok, có một phước lành đã ban cho người Mẹ Sri Handayani (38 tuổi). Cô đã sinh ra đứa con khỏe mạnh và đáng yêu tại quận Bayan, tỉnh Bắc Lombok vào lúc 5:00 sáng nay (2018/06/08). Đứa bé được đặt tên Muhammad Gempa Rizki (Động đất). Hy vọng con sẽ luôn khỏe mạnh".

Dựa trên thông tin Hội chữ thập đỏ Indonesia cho biết, người mẹ 38 tuổi sinh con trong điều kiện bình thường vào khoảng 5 giờ sáng, thứ Hai (ngày 6/8). Tình trạng của em bé và cả người mẹ Sri đều tốt và khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô vẫn hơi sốc vì ảnh hưởng của trận động đất lớn xảy ra đêm qua. Hiện tại Sri và Muhammah Gempa Rizki vẫn đang được chăm sóc bởi một nhóm các tình nguyện viên thiên tai trong các trại tị nạn ở địa phương.

Được biết, đây là vụ động đất thứ 2 xảy ra tại Lombok trong tuần qua. Tất cả các nhân viên y tế trên đảo đều được tập trung để cứu chữa khẩn cấp cho các nạn nhân. Cục phòng chống thiên tai, cảnh sát, quân đội Indonesia cũng nhanh chóng được huy động đến làm công tác cứu hộ. Đề phòng trường hợp có dư chấn, các căn nhà có thể sập xuống nên người bị thương đều được sắp xếp nằm trên các giường bệnh ở bên ngoài.

(Theo thepaper.cn)