Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc

DUY NHÂN - HOÀNG XUÂN, Theo Người Lao Động 21:44 21/05/2023

Tàu du lịch quốc tế Costa Serena chở hơn 2.600 khách quốc tế vừa cập bến tại Phú Quốc vào sáng 21-5.

Sáng 21-5, tàu du lịch quốc tế Costa Serena của Ý đã cập Cảng Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang).

Trong chuyến hải trình này, tàu chở 2.643 khách từ 18 quốc gia khu vực Đông Nam Á, Châu Âu và Trung Mỹ cùng hơn 1.000 thành viên thủy thủ đoàn. Trong đó, nhiều nhất là du khách đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 1.
Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 2.
Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 3.

Tàu Costa Serena cập bến tại Phú Quốc sáng 21-5

Bà Nguyễn Thị Lê Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hàng hải Thiên Ý, cho biết sau khi cập bến tại Phú Quốc, du khách và một số thành viên thủy thủ đoàn sẽ đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo như: Vinpearl, Safari, Cáp treo Hòn Thơm...

Đến 17 giờ cùng ngày, toàn bộ du khách trở về tàu, rời Cảng Dương Đông, tiếp tục hành trình du lịch trên đại dương.

Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 4.

Du khách vào bờ bằng tàu trung chuyển

Bà Lâm Thị Diễm Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Đảo Ngọc Phú Quốc, cho biết đây là lần thứ 2 tàu Costa Serena ghé thăm "Đảo Ngọc". "Việc các tàu du lịch quốc tế quay trở lại chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân trong hành trình của mình vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với ngành du lịch địa phương trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch, đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm thu hút được du khách đến với Phú Quốc"- bà Trâm nói.

Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 5.
Siêu tàu du lịch Costa Serena trở lại Phú Quốc - Ảnh 6.

Hành khách tàu Costa Serena chụp ảnh lưu niệm tại bến Dương Đông, TP Phú Quốc

Tàu Costa Serena là một trong những con tàu hiện đại nhất thế giới với sức chứa hơn 3.000 hành khách và 1.200 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu được thiết thế thích ứng với nhiều kiểu thời tiết. Trên tàu có 4 hồ bơi; nhà hàng 5 sao; rạp hát có sức chứa 1.500 người; giáo đường hôn lễ thích hợp với mọi tôn giáo; phòng spa nổi lớn nhất thế giới...

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang - cho biết du lịch biển đang là dịch vụ du lịch chất lượng, có mức chi tiêu cao; trong năm 2023 một số doanh nghiệp cũng gửi đăng ký, dự kiến sẽ đón một số chuyến tàu du lịch biển và những năm tiếp theo tại Phú Quốc. Tuy nhiên, điều kiện đón các tàu du lịch biển còn khó khăn do chưa hoàn thiện cảng hành khách quốc tế nên khi khách muốn ghé Phú Quốc phải trung chuyển qua các tàu nhỏ (tender) để cập bến.