Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn "Bàn thắng đẹp của năm"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:46 29/03/2018

Trong trận đấu với Luqueno tại vòng 9 giải hạng nhất Paraguay mới đây, các cầu thủ Cerro Porteno đã khiến cả cầu trường sân Asuncion nổ tung với bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 59.

Sau 8 vòng đấu tại Apertura - giải hạng nhất Paraguay, Cerro Porteno và Luqueno đang chia nhau những vị trí ở giữa bảng xếp hạng khi có cùng 9 điểm. Chuyến hành quân tới sân Asuncion được cho là trận cầu 6 điểm dành cho đội nào với tham vọng bứt lên.

Với lợi thế sân nhà, Cerro Porteno đã sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Diego Churin trên chấm penalty ở trong hiệp 1. Khi hiệp đấu thứ 2 mới bắt đầu được 14 phút, các cổ động viên đội chủ nhà đã được chứng kiến một tuyệt phẩm.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 2.

Từ pha cướp bóng của Hernan Novick ở giữa sân, bóng tới chân của Churin và tiền đạo này ngay lập tức mở bóng ra biên cho Rojas. Tiền vệ vào sân thay người có pha bứt tốc rồi làm động tác giả cực hay.

Anh vờ vung chân để chuẩn bị cho 1 đường căng ngang vào trong khiến trung vệ đội khách phải xoạc bóng ngăn cản. Nhưng ngay lập tức, Rojas tung ra một pha đánh gót về tuyến 2 cho Novick.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 3.

Trong pha băng lên, tiền vệ sinh năm 1988 người Uruguay đã khéo léo đánh gót sâu kim hậu vệ đội khách, rồi nhanh nhẹn thoát xuống tung ra cú cứa lòng điệu nghệ làm tung lưới thủ thành Medina.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 4.

Pha làm bàn khiến cầu trường SVĐ Asuncion như muốn nổ tung, và đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà Cerro Porteno. 

Trên Twitter những CĐV nhiệt thành đã đưa ra những lời bình về pha làm bàn này. Hầu hết cổ động viên đều cho rằng, siêu phẩm của Roja xứng đáng được bầu chọn giải "Bàn thắng đẹp của năm".

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 5.

Một CĐV người Tây Ban Nha cho rằng Novick nên chuẩn bị bài diễn văn trong ngày nhận giải thưởng bàn thắng đẹp của năm.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 6.

Một CĐV khác thì cho rằng hãy trao luôn giải thưởng Puskas cho Novick.

"Bàn thắng đẹp của năm" - "FIFA Puskas Award" là một giải thưởng thường niên của FIFA trong nhiều năm qua, và giải thưởng này được trao trong đêm gala công bố quả bóng vàng.

Năm 2017, với cú bọ cạp của mình vào lưới Crystal Palace, Olivier Giroud đã nhận giải với 36,17% phiếu bầu. Năm 2014 là cú bắt vô-lê tuyệt vời của James Rodriguez vào lưới Uruguay tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Brazil.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 7.

Trước đó, có thể kể tới pha ngả bàn đèn của Ibrahimovic vào lưới tuyển Anh năm 2013, tuyệt phẩm mà Neymar ghi vào lưới Flamengo khi còn khoác áo Santos, hay cú nã đại bác của Cristiano Ronaldo vào lưới Porto tại Champions League năm 2009.

Siêu phẩm xứng đáng được bầu chọn Bàn thắng đẹp của năm - Ảnh 8.