ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau”

Thoại 247, Theo Tổ Quốc 13:02 25/10/2022

(Tổ Quốc) - Mặc dù thất bại trước Gen.G tại tứ kết CKTG 2022, ShowMaker và đồng đội xứng đáng nhận được lời khen đến từ cộng đồng.

Hôm qua, đại diện Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Hàn Quốc Damwon KIA (DK) đã dừng chân tại trận đấu tứ kết Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2022. Mặc dù thất bại tại 2 ván đấu đầu tiên, DK vẫn cố gắng kéo đối thủ bước vào ván đấu thứ 5 để quyết định số phận trận đấu. Dẫu cho đã cố gắng hết sức, hạt giống số 3 khu vực LCK vẫn chịu thất bại và dừng bước tại CKTG 2022 năm nay. Sau đó, tuyển thủ đường giữa ShowMaker đã có màn phỏng vấn cùng phóng viên để chia sẻ cảm xúc khi trận đấu kết thúc.

ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau” - Ảnh 1.

Damwon KIA đã dừng chân tại vòng tứ kết khi để thua Gen.G với tỷ số 2-3.

Phóng viên: ShowMaker, cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi và chia sẻ sau khi đã dừng chân tại CKTG. Bạn cảm thấy ra sao sau trận thua vừa rồi?

ShowMaker: Trận đấu vừa rồi thực sự là cuộc đấu cân tài cân sức và nó thể hiện rằng: "Các thành viên của Gen.G rất tài năng". Cuộc chiến hôm qua vô cùng căng thẳng, mang nặng tính cạnh tranh nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã để thua.

Phóng viên: Năm nay DK và Gen.G thường chơi đủ 5 ván khi gặp nhau, bạn nghĩ gì về cặp đấu luôn kịch tính mỗi khi đối đầu?

ShowMaker: Gen.G rất mạnh và tôi nghĩ lý do để bước tới ván 5 là họ thực sự rất khó để đánh bại. Khâu cấm/chọn của Gen.G vô cùng đa dạng nên nó gây bất ngờ và khiến đối phương mất cảnh giác. Mặc dù chúng tôi đã thua tất cả các trận đấu Bo5 trong năm nay nhưng chúng tôi có thể đánh bại họ vào năm sau.

ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau” - Ảnh 2.

Mỗi lần DK đối đầu Gen.G, họ phải kéo đến ván 5 để tìm ra đội chiến thắng

Phóng viên: Nghĩ về các lượt lựa chọn bất ngờ trong giai đoạn cấm/chọn, chúng ta đã thấy Chovy sử dụng Ryze – một vị tướng chưa từng xuất hiện tại CKTG năm nay. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về lựa chọn này?

ShowMaker: Vì Chovy là người chơi Ryze xuất sắc nên tôi không quá ngạc nhiên. Lựa chọn đó hoàn toàn hợp lý khi tôi đang chơi Lissandra và cả 2 chúng tôi đều chơi những vị tướng có tầm kỹ năng rất ngắn.

Phóng viên: Một lựa chọn ngạc nhiên khác được sử dụng trong ngày hôm nay là Yuumi. Các bạn đã nghĩ gì khi để sơ hở Yuumi trong ván 1 và ván 2 của trận đấu.

ShowMaker: Trong nội bộ, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về Yuumi. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định thử không cấm đi vị tướng đó. Tuy nhiên, kế hoạch đề ra không được suôn sẻ nên chúng tôi quyết định cấm cô mèo này vào những ván đấu sau.

ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau” - Ảnh 3.

Yuumi của Lehends tạo ra nhiều ảnh hưởng ở ván 1 và ván 2

Phóng viên: Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Quay trở lại với giải đấu năm nay, điều khiến bạn hạnh phúc nhất tại giải đấu CKTG 2022 là gì?

ShowMaker: Đó chính là ngày hôm qua bởi vì chúng tôi luôn nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả mỗi khi giành chiến thắng. Khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng tự hào khi được nghe âm thanh cổ vũ của họ. Tôi đã có được rất nhiều niềm vui từ đám đông.

Phóng viên: Đối với những người xem cặp đấu này, chúng tôi cảm nhận như đang chơi "tàu lượn siêu tốc". Trải nghiệm của bạn như thế nào khi bạn là người chơi trực tiếp trong cuộc đấu?

ShowMaker: Mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nếu như chúng tôi giành chiến thắng. Đôi khi trận đấu đem lại cảm xúc vui vẻ và đôi khi đem lại cảm xúc buồn bã nhưng nhìn chung những khoảng thời gian đó vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ đây có thể sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

Phóng viên: Nghĩ xa hơn một chút, mặc dù bạn không được nâng chiếc cúp CKTG nhưng bạn thấy sao về năm 2022 này?

ShowMaker: Kể từ giải đấu mùa xuân, chúng tôi nhận được nhiều sự kỳ vọng đến từ mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi không làm tốt trong năm nay nên 2022 là một năm đầy khó khăn với Damwon KIA.

ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau” - Ảnh 4.

Damwon KIA được kỳ vọng nhiều nhưng lại không thể hiện tốt trong năm 2022

Phóng viên: Tôi biết còn quá sớm để hướng tới điều đó nhưng bạn nghĩ bản thân và toàn đội cần tập trung ở đâu để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ ngơi và trong năm 2023?

ShowMaker: Tôi cảm nhận chúng tôi còn rất nhiều điều để bàn luận cho năm tới. Liên Minh Huyền Thoại luôn có sự thay đổi nên tôi không chắc phải nói gì trong tương lai. Hiện tại, tôi nghĩ mình cần tập trung vào giai đoạn nghỉ ngơi và cần suy nghĩ một cách lạc quan.

Phóng viên: Nhìn xa hơn vào giải đấu, bạn nghĩ ai sẽ lên ngôi vô địch CKTG và tại sao?

ShowMaker: Ở thời điểm này, tôi đang nghĩ tới một trong 3 đội Gen.G, T1 và Dragon-X sẽ vô địch. Tôi cảm thấy khu vực LCK Hàn Quốc đang nhỉnh hơn so với Edward Gaming, JD Gaming và mong chờ cuộc chiến nội bộ LCK trong trận chung kết.

ShowMaker: “Tôi muốn cuộc chiến nội bộ LCK tại trận chung kết và sẽ đánh bại Gen.G vào năm sau” - Ảnh 5.

ShowMaker tin rằng cả 2 đội tuyển LCK sẽ có mặt trong trận chung kết

Phóng viên: Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, bạn có muốn nói điều gì với những người đã ủng hộ và cổ vũ bạn không?

ShowMaker: Lý do duy nhất tôi có mặt ở CKTG 2022 là vì người hâm mộ. Bởi vậy, tôi muốn gửi lời tới tất cả những người hâm mộ trên toàn thế giới rằng: "cảm ơn mọi người rất nhiều". Bất chấp kết quả trong trận tứ kết, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ còn rất nhiều trận đấu thú vị hơn cặp thi đấu vừa rồi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để truyền năng lượng tích cực cho những người theo dõi chúng tôi. Cảm ơn!