Shark Tank: Kém tính toán, lợi nhuận gần như bằng 0, dự án "trồng rau hộ" vẫn gọi được vốn 2,2 tỷ

Tư Dao, Theo Trí Thức Trẻ 18:36 20/01/2018

Thu Hằng và Minh Nguyệt mang đến Shark Tank Việt Nam mô hình "trồng rau hộ" - Vườn Rau Nhà Mình. Bất chấp con số lợi nhuận còn ít, chiến lược phát triển không rõ ràng, công ty vẫn nhận được số tiền 2,2 tỷ đầu tư từ Shark Linh và Shark Vương.

Shark Tank Việt Nam - Thương Vụ Bạc Tỷ vừa quay trở lại với tập 11 và tiếp tục giữ vững phong độ là một trong những chương trình truyền hình thu hút nhất bây giờ. Trong số những thương vụ đã lên sóng hôm nay, cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm và bình luận tới màn gọi vốn của công ty "trồng rau hộ" - Vườn Rau Nhà Mình.

Xuất hiện trong thương vụ thứ 3 của Shark Tank tập 11 là 2 nữ CEO Minh Nguyệt và Thu Hằng đến từ công ty "trồng rau hộ" - Vườn Rau Nhà Mình. Dịch vụ của Vườn Rau Nhà Mình mong muốn mang đến cho mỗi gia đình một mảnh vườn riêng. Trong đó, khách hàng sẽ lựa chọn loại rau mà họ yêu thích cũng như diện tích phù hợp với yêu cầu sử dụng. Vườn Rau Nhà Mình sẽ trồng, chăm sóc theo tiêu chí hữu cơ và khoảng 2 lần/tuần, bên Vườn sẽ đưa các thành phẩm tới tay khách hàng... Được biết, doanh thu 3 tháng gần nhất của vườn vào khoảng 330 triệu đồng, trong số đó lợi nhuận chỉ chiếm tầm 10%. Đến với chương trình, Thu Hằng và Minh Nguyệt hy vọng gọi được số vốn 2,2 tỷ đồng đổi lấy 33%.

Shark Tank: Kém tính toán, lợi nhuận gần như bằng 0, dự án trồng rau hộ vẫn gọi được vốn 2,2 tỷ - Ảnh 2.

Minh Nguyệt và Thu Hằng mang đến Shark Tank dự án "trồng rau hộ" - Vườn Rau Nhà Mình

Lợi nhuận không đáng kể dù quỹ đất và các chi phí của công ty đang được hỗ trợ miễn phí khiến các Shark cảm thấy chần chừ. Shark Phú đề nghị 2 CEO cần phải giả định mình không được hỗ trợ mà phải tự thuê đất sau đó tính được chi phí đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí nhân công, chi phí giống... Tuy nhiên, bài toán kinh tế rõ ràng là điểm yếu của Thu Hằng và Minh Nguyệt vì với các Shark, ngay con số kêu gọi đầu tư của hai người đã gặp vấn đề.

Tất cả các Shark đều cho rằng con số 2,5 tỷ là không thể đủ để phát triển 16ha đất mà Thu Hằng và Minh Nguyệt sắp được hỗ trợ, nên rất có thể kế hoạch tiếp theo của công ty sẽ thất bại từ trong trứng nước.

Shark Phú, Shark Hưng và Shark Thủy đã từ chối đầu tư

Đưa ra lý do công ty chưa có mô hình cụ thể, chưa rõ doanh số và chi phí, Shark Phú đã từ chối đầu tư. Shark Thủy nhận định đây là một dự án phù hợp với các nhà đầu tư "thiên thần", dự án có tiềm năng, có triển vọng nhưng hơi nhỏ, hơi mới nên anh cũng không thể rót vốn. Trong khi đó, Shark Hưng cho rằng ý tưởng này khá ổn và phù hợp với xu thế hiện nay tuy nhiên cách suy nghĩ của Thu Hằng và Minh Nguyệt về vận hành bị rời rạc và manh mún. Shark Hưng cũng từ chối song vẫn sẵn sàng hỗ trợ 2 CEO nếu cần.

Người thường đứng ngoài cuộc chơi là Shark Linh lần này lại quyết định chơi lớn. Nhận xét Thu Hằng và Minh Nguyệt không rành về tài chính của công ty, chưa hiểu về chiến lược phát triển như thế nào nhưng Shark Linh vẫn đồng ý đầu tư, con số Shark Linh đưa ra là 2,5 tỷ cho 45%.

Shark Vương cho rằng nếu offer của Shark Linh là hơi... hời cho Vườn Rau Nhà Mình nên anh không thể đưa ra một đề nghị hời hơn nữa. Chính vì vậy, một lần nữa Shark Vương lập liên minh với Shark Linh để đưa ra con số 2,5 tỷ đồng cho 51%. Sợ rằng con số cổ phần quá lớn sẽ làm 2 CEO e ngại, Shark Linh giải thích thêm chỉ cần công ty có thể hoàn thành KPI, các Shark sẽ rút lại còn 45%. Bởi ban đầu, Shark Linh và Shark Vương cần giữ số cổ phần cao nhất để định hướng công ty trong khi 2 CEO vẫn còn chưa rõ về chiến lược phát triển.

Sau một vài giây suy nghĩ, Thu Hằng và Minh Nguyệt đã đồng ý với đề nghị của 2 Shark và tạo ra thương vụ thành công tiếp theo của Shark Tank Việt Nam.

Shark Tank: Kém tính toán, lợi nhuận gần như bằng 0, dự án trồng rau hộ vẫn gọi được vốn 2,2 tỷ - Ảnh 5.

Cuối cùng Vườn Rau Nhà Mình đã thành công gọi được số vốn 2,2 tỷ đồng cho 51%

Bên dưới tập 11 là rất nhiều bình luận gửi tới Vườn Rau Nhà Mình. Ai cũng chúc mừng 2 cô gái và hy vọng mô hình sẽ được nhân rộng trong tương lai.

L.D nói: "Bạn áo trắng của deal cuối hết sức tâm huyết, dầm mưa dãi nắng sạm cả da. Doanh nghiệp có tiềm năng và nhất định sẽ phát triển hơn nữa."

Trong khi đó, bạn C.K cũng tỏ ra rất thích mô hình: "Khách ủng hộ Vườn Rau Nhà Mình thì mình nghĩ họ chắc chắn sẽ quay lại. Chất của mấy bạn làm rau hữu cơ luôn gần gũi và dễ thương. Các bạn sẽ thành công khi có 2 Shark đồng hành!".