Sét đánh trạm biến áp khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương tại Hà Giang

PV, Theo Người Đưa Tin 20:45 03/03/2020

Do ảnh hưởng của mưa lớn, sét đánh trạm biến áp gây ra phóng điện, đã khiến 1 người tử vong và 10 người bị thương tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, đêm 2/3 và rạng sáng 3/3, các tỉnh miền núi phía Bắc do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m đã gây ra mưa rào, mưa đá, và dông lốc, nhiều tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông kèm theo sét. Đáng chú ý, tại thôn Phóng Túng và thôn Há Đề (xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn) sét đánh trạm biến áp gây phóng điện làm chết 1 người và 10 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Nạn nhân bị thiệt mạng là Ly Mí S. (Sn 1994, trú tại thôn Phóng Túng, xã Sủng Trái).

Các nạn nhân bị thương bao gồm: Ly Mý Súng (SN 1987) , Ly Sía Cơ (SN 1994), Ly Và Pó (SN 1960 ), Thò Thị Mỷ (SN 1949), Giàng Nỏ Súng (SN 1979), Lầu Thị Kía (SN 1975) , Ly Mí Nô (SN 2002), Ly Và Pó (SN 1957), Ly Mí Pó (SN 1996 ) trú tại thôn Phóng Tủng và em Ly Thị Nhúng (SN 1985). Tất cả đều trú tại thôn Há Đề, xã Sủng Trái.

Sét đánh trạm biến áp khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương tại Hà Giang - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thương vong. (Ảnh: Thiện Ngay)

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trung Ngọc – Phó Chủ tịch huyện Đồng Văn, Hà Giang xác nhận vụ việc và cho biết, chiều 3/3 huyện đã cử lãnh đạo xuống động viên, thăm hỏi các gia đình bị nạn.

"Đối với nạn nhân thiệt mạng, huyện hỗ trợ hơn 6 triệu, Hội chữ thập đỏ hỗ trợ 3 triệu đồng. Đối với các nạn nhân bị thương, huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng", Phó chủ tịch huyện thông tin.