Vé SEA Games bán chạy, xuất hiện "hàng" chợ đen

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 28/05/2015

Trên một số trang mua bán trực tuyến, giá một cặp vé xem Lễ khai mạc SEA Games 28 được rao bán tới 600 đô la Singapore (~ 9,6 triệu VNĐ), đắt gấp nhiều lần giá gốc.

Ở thời điểm 10 ngày trước khi SEA Games chính thức khai mạc, vé của nhiều môn thi đấu được ưa thích như Billiards & snooker, cưỡi ngựa, thể dục nghệ thuật và silat đều đang được bán rất chạy. Trong khi đó, tấm vé vào cửa theo dõi Lễ khai mạc/ Bế mạc SEA Games đã được BTC bán hết.


Rất nhiều môn thể thao đã bán hết vé

Theo tìm hiểu của tờ Today (Singapore), trên một số trang mua bán trực tuyến, giá một cặp vé xem Lễ khai mạc SEA Games 28 được rao bán tới 600 đô la Singapore (~ 9,6 triệu VNĐ), đắt gấp cả chục lần giá gốc. Thậm chí một số tài khoản còn không cung cấp giá chi tiết mà đề xuất người mua gọi điện để... thương lượng.

“Vé khai mạc SEA Games đã bán sạch vài tuần trước ngày khai mạc. Rất nhiều người muốn cũng không thể chen chân vào đó được”, đại diện BTC SVĐ Quốc gia Singapore - địa điểm tổ chức lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 28, tiết lộ. 


Tấm vé theo dõi Lễ khai mạc SEA Games 28 được một tài khoản trên trang Carousell rao bán với giá 350 đo la Singapore.

Cũng theo BTC, các CĐV chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức, tránh trường hợp mua phải vé giả. Trong trường hợp CĐV mua phải vé giả, họ sẽ không được phép vào sân.

Theo sắp xếp của BTV, bóng đá sẽ là môn thi đấu diễn ra sớm nhất, từ ngày 29/5. Vé xem bóng đá còn khá nhiều, với mức giá giao động trong khoảng 10 – 20 đôla Singapore (khoảng 160.000 – 320.000 đồng Việt Nam).

Nếu muốn xem U23 Việt Nam thi đấu, các fan phải bỏ ra từ 160.000 VNĐ tới 320.000 VNĐ.