“Hot boy” TDDC Việt Nam lọt Top 10 VĐV quyến rũ nhất SEA Games 28

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 00:49 17/06/2015

Với tiêu chí trẻ tuổi, có thể phát triển lên đỉnh cao, xinh xắn, đẹp trai và giỏi giang, tờ The Straits Times (Singapore) vừa đưa ra danh sách 20 VĐV quyến rũ nhất SEA Games 28. VĐV TDDC Phạm Phước Hưng của Việt Nam đã lọt vào Top 10.

1. Irfan Fandi, Singapore (17 tuổi, bóng đá)


Irfan là con cả của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, thừa hưởng tài năng chơi bóng của bố và nét đẹp của mẹ là cựu người mẫu Wendy Jacobs. Irfan cao 1m87, gương mặt lạnh lùng, nên được các CĐV nữ yêu mến. 

2. Tyler Christian Ruiz, Philippines (23 tuổi, nhảy cao)


Tyler là VĐV nhảy cao người Philippines gốc Mỹ. Không chỉ giỏi thể thao, anh chàng này còn biết chơi piano và guitar. Ở SEA Games 28, Tyler chỉ xếp thứ 5 nội dung nhảy cao của nam với thành tích 2,08m, một thất bại so với thành tích tốt nhất là 2,13m của cá nhân anh.

3. Kenny Bun, Campuchia (25 tuổi, tennis)


Sinh ra ở Pháp, Kenny Bun là thần tượng của giới trẻ Campuchia. Anh giành HCĐ nội dung đơn nam của môn tennis SEA Games 2015.

4. Brandon Ooi, Singapore (20 tuổi, Canoeing)


Brandon Ooi từng lên trang bìa tạp chí The Straits Times của Singapore. Anh giành HCV và HCB của môn Canoeing. Thân hình rắn chắc, khuôn mặt điển trai, Ooi nhận được khá nhiều lời mời làm người mẫu chuyên nghiệp.

5. Sarach Yooyen, Thái Lan (23 tuổi, bóng đá)


Trên sân cỏ, Sarach Yooyen là thủ lĩnh đội U23 Thái Lan. Còn bên ngoài sân cỏ, anh là ngôi sao của Muathong United và nhiều fan nữ ngất ngây với vẻ điển trai của cầu thủ này.

6. Phạm Phước Hưng, Việt Nam (26 tuổi, TDDC)


Dẻo dai, khuôn mặt baby và mái tóc nhuộm ánh vàng, Phước Hưng là "hot boy" của đội TDDC Việt Nam. Ở SEA Games 28, Phước Hưng giành được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

7. Harry Morris, Philippines (30 tuổi, bóng bầu dục)


Ngoài chơi bóng bầu dục, Harry Morris còn là một nhà sinh học biển và VĐV mang 2 dòng máu Anh  - Philippines này thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC. 

8. Mark Leong, Singapore (17 tuổi, môn Lướt ván)


Leong có gốc Đức. Anh là thần tượng của các cô gái tuổi teen bởi làn da rám nắng và thân hình săn chắc, cao ráo. Leong đã lập kỉ lục quốc gia mới ở SEA Games 28.

9. Lindswell Kwok, Indonesia (23 tuổi, Wushu)


Cô gái xinh xắn này đã giành 2 HCV ở SEA Games 28. Kwok là một fan của ca sĩ Bruno Mars và cô có thói quen khá thú vị là luôn trang điểm lại tóc của mình trước hoặc sau khi một cuộc thi. Theo giải thích của Kwok, điều này giúp cô giảm bớt căng thẳng.

10. Rachel Daquis, Philippines (27 tuổi, Bóng chuyền)


Thân hình như người mẫu, cô gái chân dài này đã từng lên bìa tạp chí FHM của Philippines vào tháng 10/2014. Rachel Daquis xếp thứ 7 trong cuộc bầu chọn 10 bóng hồng quyến rũ nhất SEA Games 28.


11. Farah Ann Abdul Hadi, Malaysia (21 tuổi, TDDC)


Mặc dù mang về tới 6 HCV cho thể thao Malaysia trong sự nghiệp (2 ở SEA Games 28), nhưng Farah Ann Abdul Hadi vẫn bị chính cổ động viên nhà chỉ trích vì cho rằng ăn mặc quá hở hang, không phù hợp với Đạo hồi. Chị em gái của Farah là Katarina Abdul Hadi cũng là thành viên của đội bơi Malaysia.

12. Thidasavanh Sotthachit, Lào (17 tuổi, Taekwondo)


SEA Games 28 là giải đấu đầu tiên Thadasavanh Sotthachit góp mặt và cô đã thua Hà Thị Nguyên của Việt Nam trong trận tranh HCV hạng dưới 62kg. Sotthachit mới 17 tuổi, một fan cuồng của nhóm nhạc Rock Maroon 5, điều thú vị chính mẹ của Sotthachit là hiệu trưởng trường trung học mà cô đang theo học. 

13. Nurul Suhaila, Singapore (20 tuổi, Pencak Silat)


Suhaila cùng với chị gái Shafiqah được gọi là “cặp đôi trắng” của Silat Singapore bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng nước da trắng bóc. Ngoài thể thao, Suhaila hiện theo học trường Sân khấu điện ảnh Singapore và mơ ước trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình.

14. Sailub Lertratanachai, Thái Lan (22 tuổi, đua ngựa)


Sailub là con gái của DJ Vinit Lertratanachai nổi tiếng ở Thái Lan. Em gái của cô là Siengsaw cũng là thành viên đội đua ngựa xứ Chùa vàng.

15. Katharina Lehnert, Philippines (21 tuổi, Tennis)


Cô gái sinh ra ở Đức sở hữu nét đẹp có thể giúp cô theo con đường showbiz. Ở SEA Games 28, Lehnert giành HCĐ nội dung đơn nữ, 2 HCB ở nội dung đôi và đồng đội.

16. Chanboramey Ngoun, Campuchia (27 tuổi, cầu mây)


Ngoun là thành viên của đội cầu mây Campuchia, thi đấu nội dung Regu. Với vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng ăn nói, cô cũng là MC có tiếng ở Campuchia.

17. Liane Wong, Singapore (21 tuổi, đấu kiếm)


Ở nội dung đồng đội của môn đấu kiếm, cô gái xinh đẹp 21 tuổi này đã cùng đồng đội giành được tấm HCV vô cùng quý giá.

18. Larasati Gading, Indonesia (43 tuổi, đua ngựa)


Thật khó tin khi Larasati Gading đã 43 tuổi và VĐV đua ngựa của Indonesia này đã có 3 con. Ngoài môn thể thao đua ngựa yêu thích, Gading còn là một nữ doanh nhân có tiếng ở xứ vạn đảo. 

19. Shelby Koh, Singapore (20 tuổi, bóng lưới)


Cao 1m75, Koh là thành viên chủ lực của ĐTQG Singapore trong môn thể thao truyền thống này. Cô cùng đồng đội đã hạ Malaysia trong trận chung kết để đem về tấm HCV cho nước chủ nhà.

20. Chelsea Sim, Singapore (19 tuổi, Taekwondo)


Chỉ cao có 1m50, nhưng cô gái này vẫn là niềm hy vọng của nước chủ nhà ở nội dung biểu diễn. Ngoài ra, cô cũng là một cô gái được nhiều người yêu thích ở Singapore. Sở thích của Chelsea Sim là shopping và xem các chương trình giải trí trên truyền hình, giống như bao cô gái bình thường khác.


Nguồn: The Straits Times