Sau vụ chửi, dọa "xử" Phó ban trọng tài, ông Trần Mạnh Hùng xin từ chức

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 22/05/2018

Sau vụ việc có lời lẽ nặng nề, thô tục nhằm vào Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền, ông Trần Mạnh Hùng đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời thôi không giữ chức Phó chủ tịch VPF.

Chiều ngày hôm nay (22/5), tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) diễn ra cuộc họp với sự tham gia của Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Trần Mạnh Hùng và các thành viên Hội đồng quản trị VPF.

Đây là cuộc họp được dự báo từ trước nhằm làm sáng tỏ những hành động, lời lẽ không đúng mực của ông Trần Mạnh Hùng nhằm vào Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Sau vụ chửi, dọa xử Phó ban trọng tài, ông Trần Mạnh Hùng xin từ chức - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Hùng xin từ chức Phó chủ tịch VPF

Trước đó, trong cuộc họp do Ban kiểm tra chủ trì cách đây ít ngày, mâu thuẫn đã xảy ra giữa Phó Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Văn Hiền và Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng. Không giữ được bình tĩnh, ông Hùng đã dùng những lời lẽ nặng nề, thô tục, xúc phạm, thậm chí còn dọa cho đàn em đến tận nhà "xử" ông Hiền.

Đoạn ghi âm sau đó được tung lên mạng, người hâm mộ rất bất bình, xen lẫn thất vọng với thượng tầng của nền bóng đá nước nhà. Tất cả đều hy vọng, mọi việc được giải quyết nhanh chóng, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chung.

Để nhanh chóng giải quyết tình hình, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị VPF tiến hành họp gấp, có những hình thức xử lý với ông Hùng.

Kết thúc buổi họp chiều hôm nay, ông Trần Mạnh Hùng đưa ra lý do về những phát ngôn không đúng mực, đồng thời lên tiếng xin lỗi Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền. Để mọi việc không đi quá giới hạn, ông Hùng xin từ chức Phó chủ tịch VPF.