Sau thời gian gây xôn xao dư luận thế giới, xe buýt bay Trung Quốc giờ chỉ nằm "đắp chiếu"

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 23:14 20/12/2016

Không chỉ vậy, dường như mọi thông tin về chiếc xe buýt từng được thổi phồng lên này giờ cũng biến mất trên nhiều trang mạng xã hội.

Bạn còn nhớ chiếc xe buýt "bay" nổi tiếng từng rầm rộ một thời tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của báo giới trong và ngoài nước chứ?

Mới chỉ 4 tháng kể từ khi phương tiện của tương lai này được đưa ra trước công chúng nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ xó ngay lập tức. Tại Trung Quốc, nhiều người cũng không muốn nhắc tới nó nữa.

Sau thời gian gây xôn xao dư luận thế giới, xe buýt bay Trung Quốc giờ chỉ nằm đắp chiếu - Ảnh 1.

Chiếc xe bus bay hiện giờ vẫn đang nằm đắp chiếu.

Hồi tháng tám, nhà sản xuất chiếc xe TEB-1 (xe buýt "bay") cho biết chiếc xe của tương lai này có thể chứa được tối đa 300 người, cho phép các xe ô tô chạy bên dưới. Với giải pháp giao thông có chi phí rẻ chỉ bằng 1/10 so với xây dựng tàu điện ngầm, người ta cho rằng ý tưởng này sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiếc xe buýt hiện nay lại đang nằm đắp chiếu tại Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc; nơi đáng nhẽ ra nó phải được đưa vào chạy thử.

Sau thời gian gây xôn xao dư luận thế giới, xe buýt bay Trung Quốc giờ chỉ nằm đắp chiếu - Ảnh 2.

Giờ đây, nó trở thành một điểm tham quan cho khách du lịch thì đúng hơn.

Nine News cho biết chiếc xe này đã nằm im tại đây gần 2 tháng, theo như những người bảo vệ được thuê để canh gác. Thay vì giải quyết vấn đề giao thông thì giờ đây nó lại đang gây tắc nghẽn giao thông tại khu vực này khi nằm chình ình và chiếm mất gần nửa mặt đường, CNN cho biết.

Cuộc chạy thử đáng nhẽ ra phải kết thúc từ tháng 8 và nhà thầu cho biết sẽ di rời nó đi ngay sau đó. Tuy nhiên, 4 tháng trôi vẫn không có dấu hiệu gì.

Không chỉ vậy, nếu bạn tìm kiếm các từ khóa như "TEB", "TEB-1" hay "高架公交"  (xe buýt bay)  trên Baidu, bạn sẽ gần như không thấy kết quả gì. Điều này cũng tương tự như với Weibo, một mạng xã hội nổi tiếng tại Trung Quốc.