Sau S-line, kỹ thuật nâng mũi dáng S-Mode lại đang “dậy sóng”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 22/01/2018

Không phải ngẫu nhiên mà chị em, hội nhóm làm đẹp đều đang cực “nóng” với công nghệ làm đẹp mới này. Dù mới xuất hiện, S-Mode được nhiều chuyên gia, khách hàng đánh giá là kỹ thuật nâng mũi mới rất hiện đại, ít can thiệp và an toàn bậc nhất hiện nay.

Sau khi xuất hiện, kỹ thuật nâng mũi S-line đã ngay lập tức “gây bão”, giúp nhiều chị em thay đổi diện mạo với chiếc mũi cao và thẳng, dáng mũi tự nhiên sau phẫu thuật. Tuy nhiên phương pháp này vẫn còn một vài hạn chế như cơ địa có da co mạnh dễ gây co sụn tạo ra biến chứng sau phẫu thuật. Tuy nhiên y học ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều công nghệ và kỹ thuật nâng mũi thẩm mỹ mới, giúp khắc phục nhược điểm của các kỹ thuật ra đời trước đó. Một trong số đó là kỹ thuật nâng mũi S-Mode – kỹ thuật được đánh giá có khả năng hoàn thiện những khuyết điểm vốn có của các kỹ thuật cũ như S-line hay nâng mũi kiểu Thái.

Sau S-line, kỹ thuật nâng mũi dáng S-Mode lại đang “dậy sóng” - Ảnh 1.

Chia sẻ về kỹ thuật nâng mũi S-Mode, bác sĩ Dương Mạnh Chiến đại diện của TMV Mona cho biết: “Kỹ thuật nâng mũi S-Mode được nghiên cứu và phát triển dựa trên công nghệ thẩm mỹ hiện đại, sử dụng chất liệu tiên tiến hàng đầu trên thế giới có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Giúp nâng mũi toàn diện, kết hợp giữa nâng mũi và chỉnh toàn diện dáng mũi. Công nghệ hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới khiến S-Mode có độ thích ứng với cơ thể lên đến 99%. Sử dụng chất liệu sụn silicon mềm và megaderm của Mỹ cực kì chắc chắn giúp ngăn ngừa tối đa sự cố biến dạng và gây biến chứng về sau. Điểm vượt trội nữa của S-Mode là không gây đỏ đầu mũi cũng như co sụn không còn, khắc phục tối đa các nhược điểm của những kỹ thuật cũ”.

Sau S-line, kỹ thuật nâng mũi dáng S-Mode lại đang “dậy sóng” - Ảnh 2.
Sau S-line, kỹ thuật nâng mũi dáng S-Mode lại đang “dậy sóng” - Ảnh 3.

Chị Hoài Thư (28 tuổi) biết đến kỹ thuật nâng mũi S-Mode thông qua bạn bè, qua quá trình tư vấn cặn kẽ và tìm hiểu kĩ lưỡng về phương pháp thực hiện, chị đã quyết định giao phó chiếc mũi “thân yêu” cho kỹ thuật S-Mode: “Từ chiếc mũi thấp tẹt giờ đây tôi đã sở hữu một chiếc mũi thon dài như mình mong muốn” – chị Thư chia sẻ.

Sau S-line, kỹ thuật nâng mũi dáng S-Mode lại đang “dậy sóng” - Ảnh 4.

"Một chiếc mũi sau khi phẫu thuật bằng kỹ thuật S-Mode sẽ khắc phục mọi khuyết điểm trước đó như mũi ngắn hếch, thấp tẹt, lệch vẹo vách ngăn, mũi từng hỏng do phẫu thuật… trở thành một chiếc mũi hoàn hảo, đẹp tự nhiên." bác sĩ Chiến kết luận.

Bác sĩ Dương Mạnh Chiến là cái tên nổi tiếng trong giới phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam. Hoàn thành xuất sắc khóa học về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tại University of Pittsburgh Medical Center, Hoa Kỳ năm 2016, bác sĩ Dương Mạnh Chiến đồng thời có 5 năm kinh nghiệm công tác tại bệnh viện Xanh Pôn. Anh là giảng viên bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ tại Đại học Y Hà Nội từ năm 2013 và hiện phụ trách phẫu thuật cắt mí và nâng mũi tại TMV Quốc tế Mona.