Sau nắng nóng 51 độ C, gần trăm người Ấn Độ lại thiệt mạng vì bị sét đánh

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 23/06/2016

Chỉ trong vòng 2 ngày, ít nhất 93 người đã thiệt mạng vì bị sét đánh ở Ấn Độ.

Sau những ngày vật vã với nắng nóng, hạn hán khắc nghiệt, người dân Ấn Độ đã bắt đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mùa mưa cuối cùng cũng đã đến.

Sau nắng nóng 51 độ C, gần trăm người Ấn Độ lại thiệt mạng vì bị sét đánh - Ảnh 1.

Những cơn mưa quý giá giúp người dân giải nhiệt sau bao ngày nắng nóng khắc nghiệt.

Thế nhưng, niềm vui của những người dân khốn khổ chưa kéo dài được bao lâu, thì những đợt mưa nặng hạt đi kèm sấm sét lại gây ra nỗi đau cho biết bao gia đình nơi đây.

Theo thống kê của giới chức địa phương, chỉ trong vòng 2 ngày, ít nhất 93 người đã thiệt mạng vì bị sét đánh. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở Bihar, sau đó là Uttar Pradesh, Jharkhand và Madhya Pradesh.

Sau nắng nóng 51 độ C, gần trăm người Ấn Độ lại thiệt mạng vì bị sét đánh - Ảnh 2.

Nhưng đi kèm với đó là con số khổng lồ về số người bị sét đánh chết.

Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã tweet trên trang cá nhân cho biết ông "vô cùng đau khổ" trước sự ra đi của những người dân vô tội.

Mỗi năm, hàng nghìn ca tử vong do bị sét đánh lại được ghi nhận tại Ấn Độ, hầu hết các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo Cục thống kê tội phạm quốc gia, vào năm 2014, hơn 2.500 người đã thiệt mạng vì bị sét đánh tại quốc gia này.

Sau nắng nóng 51 độ C, gần trăm người Ấn Độ lại thiệt mạng vì bị sét đánh - Ảnh 3.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông vô cùng đau khổ trước thảm họa này.