Sau nâng ngực, người mẹ trẻ hú hồn vì ngực trái bất ngờ to như trái bóng bay

N.Dung, Theo Người lao động 08:20 08/08/2019

Dù thấy "vòng một" bất thường sau nâng ngực nhưng chỉ đến khi đọc được tin về vụ nổ ngực khi đi máy bay, người phụ nữ 30 tuổi mới quyết định tìm đến bác sĩ "tháo ngòi" cho bên ngực sưng to như trái bóng bay.

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 7-8 cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân T.N.T. (30 tuổi, quê ở Lạng Sơn) trong tình trạng ngực trái sưng to căng tròn như trái bóng bay với thể tích gấp 3-4 lần bên phải, trong khi ngực phải dù kích thước bình thường nhưng méo mó, cứng đơ.

Sau nâng ngực, người mẹ trẻ hú hồn vì ngực trái bất ngờ to như trái bóng bay - Ảnh 1.

Lượng dịch "khủng" được hút ra từ bên ngực to bất thường - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân cho biết sau khi sinh con thứ 2, ngực chị chảy xệ, teo tóp. Dù mới cai sữa được 6 tháng, ngực vẫn còn chưa thật hết sữa chị T. đã quyết định đi phẫu thuât nâng ngực . Do không tìm hiểu kỹ càng, sau khi đến một thẩm mỹ viện để nghe nhân viên tư vấn và chị T. quyết định nâng ngực .

Sau nâng ngực, "vòng một" của chị có to hơn nhưng hai bầu ngực cứng đơ. Vì ngại đi khám nên chị vẫn chung sống với bộ ngực bất thường này. Cách đây 2 tuần, bên ngực bên trái bỗng nhiên sưng to rất nhanh, gấp 2, gấp 3, rồi gấp 4 lần bên còn lại, bệnh nhân có cảm giác căng như trái bóng bay sắp nổ.

Sau khi nghe thông tin trên mạng có người bị vỡ túi ngực khi đi máy bay, chị T. được chồng đưa về Hà Nội thăm khám. Hai vợ chồng có đến một thẩm mỹ viện nhưng bác sĩ từ chối và khuyên bệnh nhân đến bệnh viện.

Sau nâng ngực, người mẹ trẻ hú hồn vì ngực trái bất ngờ to như trái bóng bay - Ảnh 2.

"Vòng một" to bất thường sau nâng ngực

Theo PGS-TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân đến viện trong tình trạng nhợt nhạt, hốt hoảng và rất lo lắng. Bên ngực trái sưng to bất thường như trái bóng bay sắp nổ, với chu vi ước đến trên 50 cm. Sau khi tiến hành thăm khám bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Trần thị Thanh Huyền, thành viên kíp mổ, cho biết các bác sĩ phải cắm một chiếc kim đầu to và xylanh loại lớn 50 ml vào ngực để hút dịch ra ngoài nhằm giảm áp ngay cho khoang ngực trước khi có thể tiến hành phẫu thuật. Lượng dịch hút được đã vượt quá sức tưởng tượng của các bác sĩ với hơn 10 xylanh đầy tràn khoảng 600 cc dịch, cộng với 300 cc túi ngực đã đặt và khoảng 200 cc ngực bệnh nhân có từ trước. Tổng thể tích ngực của bệnh nhân trước khi phẫu thuật lên đến trên 1.000 cc.

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, với số lượng dịch cực khủng được hút ra từ ngực do biến chứng của nâng ngực.

Sau nâng ngực, người mẹ trẻ hú hồn vì ngực trái bất ngờ to như trái bóng bay - Ảnh 3.

Gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy bỏ được túi ngực, rút hơn nửa lít dịch

Dù đã được tháo bỏ túi ngực các bác sĩ phải phẫu tích toàn bộ bao xơ xung quanh túi ngực, các vị trí nghi ngờ có tổ chức quá phát thành u đều được xét nghiệm đánh giá nguy cơ ung thư. Sau gần 6 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy bỏ được túi ngực, rút hơn nửa lít dịch cùng toàn bộ lớp bao xơ dầy đã xâm lấn vào thành ngực trước tim và bảo tồn tối đa phần tuyến vú còn lại cho bệnh nhân. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và có thể ra viện.

PGS Nguyễn Hồng Hà cho biết tràn dịch muộn sau đặt túi ngực là một biến chứng tương đối hiếm gặp, tuy nhiên, tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm tiếp nhận 2-3 trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ từ các nơi chuyển đến. Dù nguy cơ vỡ túi ngực rất hiếm xảy ra nhưng hiện tượng tràn dịch có thể là dấu hiệu của nguy cơ có tế bào lạ xung quanh lớp bao túi.

Đặc biệt, với những trường hợp vùng xơ hoá dính chắc vào thành ngực trái, nơi có tim ở phía dưới việc bóc tách có nguy cơ chảy máu cao, vì vậy các bác sĩ cũng phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện gây mê hồi sức tích cực, truyền máu khi cần. Với những trường hợp này nếu không có nguy cơ ung thư, khi ngực đã ổn định sau 6-12 tháng bệnh nhân mới có thể đặt lại túi ngực.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày