Sau khi Thiên hoàng thoái vị, đây là loạt sự kiện chờ đón Hoàng gia Nhật Bản trong năm quan trọng nhất 2 thế kỷ qua

J.D, Theo Helino 12:42 30/04/2019

Nhật hoàng thoái vị, tân Nhật hoàng đăng quang, nhưng các sự kiện quan trọng không chỉ dừng lại ở đó.

Hôm nay (30/4), Thiên hoàng Akihito sẽ chính thức thoái vị, nhường ngôi cho Hoàng tử Naruhito. Buổi lễ Đăng quang của tân Nhật hoàng sẽ diễn ra vào ngày 1/5.

Đây được xem là sự kiện lịch sử của Nhật Bản, bởi lẽ Akihito là vị Thiên hoàng đầu tiên kể từ năm 1817 đứng ra thoái vị. Tuy nhiên, các sự kiện thực sự không chỉ có lễ thoái vị và đăng quang, mà còn một chuỗi những nghi lễ quan trọng sẽ diễn ra trong năm nay. 

Sau khi Thiên hoàng thoái vị, đây là loạt sự kiện chờ đón Hoàng gia Nhật Bản trong năm quan trọng nhất 2 thế kỷ qua - Ảnh 1.

Hoàng tử Naruhito và Công chúa Masako

1. 30/4 (tức hôm nay): Lễ thoái vị sẽ diễn ra trong khoảng 17h - 17h10 theo giờ địa phương, tức 15h chiều theo giờ Việt Nam. 

Buổi lễ được tổ chức tại khu chính điện của Hoàng Cung - căn phòng bằng gỗ được xem là nơi thiêng liêng và trang trọng nhất. Chỉ có hơn 300 người được tham dự sự kiện này, đồng thời buổi lễ được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Những vật tượng trưng cho Hoàng vị là Kiếm (Thảo Thế kiếm), Bảo ngọc (Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc), Quốc Ấn (Quốc tỉ) và Triện Thiên Hoàng sẽ được dâng lên hương án và Nhà Vua và Hoàng Hậu sẽ chứng kiến buổi lễ này.

Thanh bảo kiếm và bảo ngọc trong buổi lễ sẽ chỉ là bản sao.

Sau khi Thiên hoàng thoái vị, đây là loạt sự kiện chờ đón Hoàng gia Nhật Bản trong năm quan trọng nhất 2 thế kỷ qua - Ảnh 2.

Các bảo vật linh thiêng của Hoàng gia Nhật Bản sẽ xuất hiện trong các buổi lễ

Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe đọc lời chúc từ với tư cách là đại biểu của nhân dân, Thiên Hoàng sẽ có lời phát biểu, từ đó khép lại thời đại Heisei (Bình Thành bắt đầu từ năm 1989), mở ra thời đại mới, thời đại Reiwa.

2. 1/5 - Lễ Đăng quang: 10h30 - 10h40 sáng, tương đương 8h30 - 8h40 giờ Việt Nam

Đây là giai đoạn lên ngôi đầu tiên của Hoàng tử Naruhito. Quan thị thần sẽ đặt Quốc Ấn, bảo kiếm và Quốc ngọc lên bàn trước mặt tân Nhật hoàng, làm bằng chứng cho sự kế vị xứng đáng của ngài. 

Buổi lễ sẽ diện ra dưới sự chứng kiến của các nam nhân trong hoàng tộc và các đại diện của chính phủ, bao gồm thủ tướng Shinzo Abe và Nội các.

Sau khi Thiên hoàng thoái vị, đây là loạt sự kiện chờ đón Hoàng gia Nhật Bản trong năm quan trọng nhất 2 thế kỷ qua - Ảnh 3.

Hoàng tử Naruhito sẽ bận trang phục áo khoác dáng dài kiểu phương Tây trong lễ Đăng quang. Bản thân Thiên hoàng Akihito cũng đã từng mặc một chiếc áo khoác tương tự khi lên ngôi vào tháng 1/1989.

3. Bài phát biểu đầu tiên của tân Nhật hoàng - 1/5 (11h10 - 11h20, tương đương 9h10 - 9h20 theo giờ Việt Nam

Tân Nhật hoàng Naruhito sẽ có buổi phát biểu đầu tiên trước công chúng chỉ vài chục phút sau Lễ Đăng quang. Bài phát biểu có thể sẽ đưa ra mục tiêu, hoặc ước vọng của Thiên hoàng trong triều đại mới.

Vào năm 1989, Thiên hoàng Akihito đã cam kết bảo vệ Hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của một vị quân vương. Ngài cũng đưa ra ước vọng về một Nhật Bản thịnh vượng, nền hòa bình thế giới và sự sung túc của nhân loại. 

4. 4/5: Tân Nhật hoàng và Hoàng hậu chào đón thần dân tại cung điện

Tân Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ có buổi xuất hiện đầu tiên trước công chúng, chào mừng thần dân tại Cung điện Hoàng gia. Họ sẽ có 6 lần xuất hiện, bắt đầu từ 10h sáng (tương đương 8h theo giờ Việt Nam). 

5. 22/10: Lễ lên ngôi (chính thức)

Đây là buổi lễ lên ngôi được tổ chức trang trọng hơn. Tân Nhật hoàng Naruhito sẽ chính thức lên ngôi trước sự chứng kiến của quan chức đến từ hơn 200 quốc gia.

Giống như Thiên hoàng Akihito, Naruhito có lẽ cũng sẽ mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản. Ngài sẽ bước lên ngai Takamikura, từ từ ngồi xuống một chiếc ghế lót chiếu tatami. Sau đó, tân Nhật hoàng sẽ đứng lên, tuyên bố sự kế vị của mình với cả thế giới. 

6. 14-15/11: Lễ Daijokyu no Gi (Lễ tạ ơn)

Tân Nhật hoàng sẽ dâng gạo và rượu sake mới thu hoạch lên tổ tiên và thần linh, cầu nguyện cho mùa màng bội thu và hòa bình quốc gia.

Được biết, chính phủ Nhật Bản dự tính sẽ chi khoảng 2,7 tỉ yen Nhật (tương tương 24 triệu USD) cho buổi lễ này, bao gồm chi phi xây dựng sảnh tạm thời trong cung điện dành riêng cho buổi lễ. 

Tham khảo: Japan Times