Sau cột mốc tồi tệ, ĐT Trung Quốc đứng trước khả năng sa thải toàn bộ ban huấn luyện

TIỂU LÂM MỘC, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 25/06/2022

Theo truyền thông Trung Quốc thì LĐBĐ nước này đang chuẩn bị đưa ra biện pháp mạnh tay sau chuỗi kết quả yếu kém của ĐTQG.

Theo BXH FIFA mới nhất vừa được công bố vào chiều 23/6, tuyển Trung Quốc chỉ xếp hạng 78 thế giới và thứ 11 châu Á. Đây là "cột mốc đáng quên" với bóng đá Trung Quốc bởi lần đầu tiên sau 6 năm, ĐTQG nước này bị đẩy ra khỏi nhóm tốp 10 ở châu Á (kể từ tháng 3/2016).

Đến sáng nay (24/6), trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải thông tin rất đáng chú ý, đó là LĐBĐ Trung Quốc đang chuẩn bị thực hiện "biện pháp mạnh", đó là sa thải toàn bộ đội ngũ ban huấn luyện ở tuyển Trung Quốc để thay thế bằng những nhân tố mới. Thông tin này được đăng trong bài viết có tiêu đề: "Đội ngũ ban huấn luyện ĐTQG sẽ bị giải tán, người hâm mộ đã rất mong chờ vị HLV mới".

"Thành tích kém cỏi dường như đã trở thành đề tài muôn thuở của ĐTQG. Tại vòng loại thứ ba World Cup, dù có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng tuyển Trung Quốc vẫn chịu kết quả rất tệ. Hơn thế nữa, LĐBĐ Trung Quốc thậm chí gác lại giải Super League để giúp các cầu thủ tìm lại thể trạng tốt nhất.

Đáng trách nhất tất nhiên là vai trò của HLV trưởng Li Xiaopeng. Ông đã đạt kỷ lục khi dẫn dắt 4 trận thì thua 3 trận, hòa 1. Theo những nguồn đáng tin cậy thì khi tiếp quản ĐTQG, HLV Li Tie không ký bất kỳ hợp đồng chính thức nào với LĐBĐ Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng LĐBĐ Trung Quốc không có ý định bổ nhiệm ông Li Xiaopeng trong thời gian dài như thông tin từng xuất hiện trước đây. Thực chất thì ông Li Xiaopeng chỉ là HLV chữa cháy ở ĐTQG.

Đánh giá tình hình hiện tại, tuy LĐBĐ Trung Quốc chưa chính thức tuyên bố sa thải HLV Li Xiaopeng, nhưng trên thực tế, kịch bản này gần như chắc chắn sẽ xảy ra và thời gian đã đếm ngược từng ngày. Không chỉ HLV Li Xiaopeng mà tất cả đội ngũ trợ lý ở ĐTQG đều sẽ phải giải tán" - tờ Sohu đưa tin.

Sau cột mốc tồi tệ, ĐT Trung Quốc đứng trước khả năng sa thải toàn bộ ban huấn luyện - Ảnh 1.

Theo tờ Sohu, LĐBĐ Trung Quốc sẽ sa thải HLV Li Xiaopeng và các trợ lý ở ĐTQG.

Ngoài việc khẳng định HLV Li Xiaopeng và các trợ lý ở tuyển Trung Quốc sẽ đồng loạt bị sa thải, trang Sohu cũng cho rằng hiện tại, HLV Xie Hui (đang dẫn dắt CLB Dalian Professional ở giải Super League) chính là ứng viên sáng giá nhất sẽ thay ông Li Xiaopeng tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Cũng liên quan tới tuyển Trung Quốc, truyền thông nước này cho rằng cả ĐT nam và nữ Trung Quốc có thể đều sẽ phải chịu án cấm thi đấu toàn cầu từ FIFA. Lý do là bởi cựu HLV tuyển nữ Trung Quốc - Bruno Bini đã kiện LĐBĐ Trung Quốc lên FIFA, với nguyên nhân ông bị liên đoàn sa thải năm 2017 mà không có lý do thuyết phục và đây là điều vi phạm hợp đồng.

Sau đó, FIFA đã xử HLV Bini thắng kiện và yêu cầu LĐBĐ Trung Quốc phải trả cho nhà cầm quân này số tiền là 1,6 triệu USD để đền bù hợp đồng. Theo thông báo từ FIFA thì ngày 13/6 vừa qua là hạn chót để LĐBĐ Trung Quốc trả tiền cho HLV Bini nhưng phía LĐBĐ Trung Quốc chưa thực hiện nghĩa vụ này mà thuê luật sư để kháng cáo.

Cho tới nay, vẫn chưa biết LĐBĐ Trung Quốc có kháng cáo thành công hay không. Trong trường hợp thất bại, bóng đá Trung Quốc có thể sẽ bị cấm thi đấu quốc tế.

https://soha.vn/sau-cot-moc-toi-te-dt-trung-quoc-dung-truoc-kha-nang-sa-thai-toan-bo-ban-huan-luyen-20220624143356613.htm