Sau Chanathip, ĐT Thái Lan mất thêm trụ cột tại AFF Cup

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 10:56 05/08/2022

Hôm qua, Thanawat Suengchitthawon, tiền vệ thuộc biên chế Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh, đã đăng một thông điệp qua Facebook cá nhân xác nhận rằng anh dính chấn thương nghiêm trọng.

 Sau Chanathip, ĐT Thái Lan mất thêm trụ cột tại AFF Cup  - Ảnh 1.

Thanawat đang đầu quân cho Leicester

Thanawat dính chấn thương ở trận đấu gần nhất của U23 Leicester tại giải trẻ Premier League . Anh thừa nhận rằng mình "bị rách dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài".

Thông thường, các chấn thương kiểu này là rất nghiêm trọng, và nó khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Có rất nhiều cái tên từng là nạn nhân của loại chấn thương này, và hầu hết họ phải nghỉ từ nửa năm trở lên, như Van Dijk (9 tháng), Ronaldo ‘béo’ (6 tháng), Zouma (6 tháng), Callum Wilson, Tyrone Mings, Max Gradel, Tim Krul, Joe Gomez, Danny Ings, Carl Jenkinson...

Tất cả họ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục. Tương tự là trường hợp của Thanawat, ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan. Tiền vệ 22 tuổi đang chiếm được lòng tin của HLV Mano Polking. Đó là lý do sau SEA Games , anh thường xuyên được ra sân trong loạt trận giao hữu và vòng loại Asian Cup của ĐTQG.

 Sau Chanathip, ĐT Thái Lan mất thêm trụ cột tại AFF Cup  - Ảnh 2.

Thanawat và Chanathip trong màu áo ĐT Thái Lan

Nhưng vết đau mới gặp đang khiến Thanawat đối mặt với một tương lai bất định. AFF Cup sẽ khởi tranh sau đây 4 tháng, do vậy chỉ có phép màu mới giúp anh kịp tái xuất ở sự kiện quan trọng của khu vực.

Thanawat thừa nhận anh "rất thất vọng vì phải nằm điều trị trong thời gian dài", và có lẽ NHM Thái Lan cũng thất vọng với thông tin trên, khi trước đó họ đã nhận được thông điệp từ Chanathip Songkrasin, khẳng định anh muốn nghỉ ngơi nên sẽ không tham dự AFF Cup.