Sắp lạnh giá, băng tuyết, người dân đồng loạt đưa trâu đi tránh rét

Dương Hưng, Theo Tiền phong 17:16 18/02/2022

Trước đợt không khí lạnh nhất năm nay bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày mai (19/2), nhiều người dân ở khu vực miền núi đã bắt đầu đưa trâu, bò đi tránh rét. Có gia đình đưa cả nhà và gia súc di chuyển cả tháng trời.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa cho biết, hiện nay thời tiết tại Sa Pa bắt đầu đã chuyển lạnh. Theo dự báo, từ ngày 19/2, tại Sa Pa có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá; nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C.

Theo ông Quốc, hằng năm, Sa Pa đều có các đợt ảnh hưởng không khí lạnh, khiến nhiệt độ xuống thấp. Trong đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất năm 2021-2022 lần này, chính quyền đã thông báo, cảnh báo đến người dân các biện pháp phòng tránh.

Hiện Sa Pa có khoảng 10.000 con trâu, bò ở khu vực các xã chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh như Trung Chải, Hoàng Liên, Tả Phìn, Phùng Khoan…; người dân đã đồng loạt đưa trâu, bò đến nơi ấm hơn.

"Trên các tuyến đường từ Sa Pa sang Lai Châu, mấy hôm nay chúng tôi bắt gặp nhiều người dân đưa trâu đi tránh rét. Có gia đình đưa cả nhà và gia súc di chuyển cả tháng trời. Còn đối với một số xã thời tiết đỡ lạnh hơn như Thanh Bình, Bản Hồ… người dân được khuyến cáo che chắn chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn đầy đủ cho gia súc, thực hiện tiêu độc khử trùng", ông Quốc nói.

Sắp lạnh giá, băng tuyết, người dân đồng loạt đưa trâu đi tránh rét - Ảnh 1.

Người dân Sa Pa đưa trâu đi tránh rét mỗi khi có đợt có rét đậm, rét hại

“Trong những ngày tuyết lạnh, du khách thường về Sa Pa để tham quan, du lịch. Hiện nay, Sa Pa xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc, người dân đi trên các tuyến đường cần kiểm tra kỹ hệ thống đèn xe, mặc áo ấm đầy đủ, tránh đi nhanh, tăng tốc dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt trên tuyến đường đèo Hoàng Liên Sơn”, ông Quốc cảnh báo.

Ông Tống Văn Thi - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Mường Tè (Lai Châu) cũng cho biết, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 11.000 con gia súc. Trong những ngày nhiệt độ xuống, UBND huyện vận động bà con đưa gia súc xuống nơi có địa hình thấp hơn để tránh rét. Đến nay, đã có hàng nghìn con trâu bò được người dân đưa đi.

Sắp lạnh giá, băng tuyết, người dân đồng loạt đưa trâu đi tránh rét - Ảnh 2.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân dắt trâu xuống núi


Cục chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong đợt rét đậm, rét hại lần này, có khoảng 1,3 triệu con trâu; hơn 1 triệu con bò; 6,2 triệu con lợn; gần 98 triệu con gia cầm… sẽ chịu tác động. Do đó, để hạn chế những thiệt hại, Cục đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt tình hình diễn biến thời tiết để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc kịp thời; đồng thời vận động người dân không thả rông gia súc và cho gia súc làm việc khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn quốc gia, từ ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ mùa Đông 2021-2022. Nhiều nơi nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá; trung du và đồng bằng có thể dưới 10 độ C, gần bằng những đợt lạnh lịch sử trước đây.