Sập bờ taluy, bê tông đổ sập xuống sân trong khu dân cư ở Đà Lạt

Quân Bảo, Theo Thời Đại 12:10 15/09/2018

Sáng 15-9, người dân sống tại khu dân cư Cổ Loa, phường 2, TP Đà Lạt hoảng hốt khi phát hiện bờ taluy trước ngôi nhà số 45 Cổ Loa bị sập đổ hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Thành (người dân sinh sống tại đường Cổ Loa) cho biết: "Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 15. Lúc mở cửa nhà tôi thấy bờ taluy ngôi nhà số 45 bị nứt rãnh, toàn bộ đất đá, bê tông đổ sập xuống sân nên tôi hô hoán mọi người".

Toàn bộ đất đá, bê tông đổ sập xuống bên dưới ngôi nhà số 45 Cổ Loa. Ảnh: Quân Bảo

Theo người dân sống tại đây, trước đây phía đối diện ngôi nhà bị sập taluy có xây dựng công trình nâng cấp hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, đã 3 tháng nay, công ty Thông Dung (đơn vị thi công) không hoàn trả mặt đường khiến đất đá văng đầy đường, đường rãnh nước ngày một lồi lõm khiến các phương tiện qua đây rất khó khăn, nguy hiểm.

Sập bờ taluy, bê tông đổ sập xuống sân trong khu dân cư ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Sau khi xảy ra vụ việc, công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đã tiến hành làm hàng rào che chắn để giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: Quân Bảo

Tại hiện trường, bờ taluy của ngôi nhà bị sập là ta uy âm (bên dưới con đường) có chiều dài khoảng 20m, sâu hơn 2m xuất hiện hàm ếch ăn sâu vào lòng đường. Toàn bộ đất đá vương vãi khắp nơi.

Đến sáng nay, đơn vị thi công cấp thoát nước Lâm Đồng đã đến hiện trường và tiến hành dựng hàng rào sắt che chắn khu vực bị sạt lở để người dân đi lại an toàn đồng thời dọn dẹp đất đá của bờ taluy bị đổ sập.

Đường ống cấp thoát nước do công ty Thông Dung xây dựng đã xong 3 tháng nhưng không hoàn trả mặt đường khiến người dân đi lại khổ sở. Ảnh: Quân Bảo

Nhiều người dân ở đây bức xúc: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị công ty Thông Dung hoàn trả mặt đường để người dân đi lại thuận tiện nhưng họ không hề ngó ngàng. Đường đi thì hẹp nhưng công ty đào bới làm mương thoát nước xong rồi bỏ đó. Cái rãnh che hết gần nửa con đường. Xe tải, xe máy mỗi lần đi qua đây đều lấn sang bên kia đường để đi thì taluy nào chịu được. Rất may vụ việc xảy ra vào ban đêm ít người chứ ban ngày, học sinh, phụ huynh đi nhiều thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày