Miss World 2015 - Cuộc thi nhan sắc lớn nhưng chưa thỏa mãn người xem

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 20/12/2015

Nội dung chương trình lan man, kết quả của Lan Khuê trong top 11 hay nhan sắc của tân Hoa hậu Thế Giới là những điểm khiến khán giả tranh luận khá nhiều sau khi kết thúc đêm thi.

Tối 19/12, chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại Hải Nam, Trung Quốc với chiến thắng thuộc về người đẹp Mireia Lalaguna Royo - đại diện của Tây Ban Nha. Cô sinh năm 1992 và hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện của Nga và Indonesia. Lan Khuê – người đẹp Việt Nam dừng chân ở top 11.

Đêm thi kết thúc để lại nhiều luồng dư luận trái chiều từ phía khán giả, nhất là về khâu tổ chức. Trên mạng xã hội tại Việt Nam, đông đảo người dùng lên tiếng chê quy mô của Miss World 2015 còn quá sơ sài. Độ hoành tráng về sân khấu, ánh sáng, âm nhạc, góc quay cũng chưa tạo được hiệu ứng tốt.

Không ít người đặt lên bàn cân quy mô tổ chức Bán kết Miss Universe vừa qua với Miss World. Họ cho rằng nội dung của Miss World bị lủng củng, lan man, khiến người xem có cảm giác như chương trình tập trung nhiều vào việc trình chiếu những hoạt động bên lề cuộc thi hơn là để thí sinh thể hiện những khía cạnh mới mẻ của họ trong đêm chung kết trực tiếp.

Ở Miss Universe, có thể hiểu rằng đó là một cuộc thi thiên về trình diễn, tính giải trí cũng cao hơn nên cách họ khai thác vào khía cạnh vẻ đẹp của thí sinh được ưu ái hơn hết. Nhất là ở nội dung đêm Bán kết vừa qua, kịch bản sự kiện được tách ra thành các phần rõ ràng như để thí sinh giới thiệu tên tuổi trước khán giả, thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, giúp khán giả nhận định dễ dàng hơn cho mỗi phần diễn. Âm nhạc hiện đại, bắt tai cũng là một điểm cộng lớn, thu hút người nghe vào phần biểu diễn của các người đẹp.

Trong khi đó, phần trình diễn của các người đẹp tại Miss World diễn ra khá nhanh chóng, việc trình chiếu các hoạt động bên lề lại chiếm sóng khá nhiều. Ban tổ chức không chọn cách chia sẻ quá trình hoạt động của những người đẹp thông qua mạng xã hội hay những phương tiện truyền thông trước đó, mà cảm giác như tất cả được “để dành” chiếu hết trên sóng đêm chung kết, dẫn đến nội dung bị lê thê. Các tiết mục trình diễn chính không quá đặc sắc.

“Dù biết rằng với tiêu chí đề cao lòng nhân ái, vẻ đẹp từ trái tim, Miss World muốn cho khán giả thấy được quá trình các người đẹp tham gia dự án thiện nguyện, giúp ít cho cộng đồng, trong đêm chung kết. Nhưng lựa chọn hướng phát sóng dài dòng vô tình là một điểm trừ khá lớn cho mùa thi năm nay. Nếu chọn cách đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu những clip này trước đêm thi, để khán giả có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động của các người đẹp trước khi xem họ biểu diễn, có khi lại là lựa chọn sáng suốt”, anh T. – một phóng viên nhận định.

Phần vấn đáp của top 5 khiến người xem ngỡ ngàng vì các người đẹp khi được xướng tên, họ lần lượt bước lên trả lời thẳng vào phần ứng xử với câu hỏi chung: “Lý do bạn cho rằng mình xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới 2015”. Điều này cho thấy, về nội dung phần vấn đáp không tạo cho người xem sự háo hức, kỳ vọng vào những câu hỏi thử thách trí tuệ, khả năng xử lý tình huống của các người đẹp mà thay vào đó, họ lại chọn duy nhất một vấn đề quen thuộc để khai thác chung ở top 5.

Nhiều kết quả, cách dàn xếp chương trình còn nhiều uẩn khúc

Trong đêm thi, chi tiết gây nhiều tranh cãi nhất đó là việc đại diện Việt Nam – Lan Khuê đoạt giải “People’s Choice” – giải thưởng do khán giả bình chọn nhiều nhất - nhưng lại không được “cứu” vào phần ứng xử với top “5+1” nhưng thể lệ trước đó đã công bố mà chỉ được xướng tên ở top 11.

Theo thể lệ công bố trên ứng dụng di động: "Khi các thí sinh bước vào vòng Chung kết, cuộc bình chọn sẽ chốt lại và ban tổ chức sẽ công bố giải "Thí sinh được công chúng bình chọn". Trường hợp người thắng giải này không qua được vòng loại cuối cùng, họ vẫn sẽ được gọi trở lại cuộc thi, đối mặt với vòng thi vấn đáp". 

Do vậy việc Lan Khuê không có mặt trong top 6 ứng xử không chỉ khiến khán giả quê nhà cảm thấy khó hiểu, mà bản thân người trong cuộc như Lan Khuê cũng không biết vì sao. Đa phần họ bày tỏ sự phẫn nộ đến ban tổ chức Miss World 2015 về sự thay đổi thể lệ bất ngờ trong đêm mà không có sự thông báo trước, gây bất lợi cho thí sinh của Việt Nam. Trên diễn đàn của chương trình, rất nhiều bình luận từ phía khán giả Việt Nam để lại, yêu cầu ban tổ chức có lời giải thích thỏa đáng.

Sự việc gây tranh cãi thứ hai là Lan Khuê không được trình diễn trong phần “Dance Of World” mà thay bằng đại diện Trung Quốc. Dù trước đó, người đẹp đã vui mừng thông báo rằng đại diện Việt Nam sẽ được biểu diễn riêng trong phần này nhưng đến khi mình bị gạt tên khỏi danh sách diễn và thay bằng đại diện nước chủ nhà Trung Quốc, cô đã rất bàng hoàng.

Bản thân Lan Khuê cũng cho biết cô rất bất ngờ khi được biết mình không biểu diễn trong phần này. Cộng với điểm số các phần thi thấp dù được đánh giá cao trước đó khiến cô khóc cạn nước mắt sau đó.

Một vài ý kiến giải thích vấn đề này cho rằng Lan Khuê phải trình diễn ngay phần thi của top 11 sau đó nên sẽ không kịp thời gian thay trang phục nếu diễn phần “Dance Of World”. Bên cạnh đó, không ít người đánh giá đại diện Việt Nam đang bị "xử ép".

Tân Hoa hậu Thế giới 2015 -  Mireia Lalaguna Royo – không được khen ngợi về nhan sắc

Việc đại diện đến từ Tây Ban Nha - Mireia Lalaguna Royo – đăng quang vị trí cao nhất trong mùa giải Miss World năm nay gây khá nhiều trang cãi trên mạng xã hội sau khi kết quả đêm thi được công bố. Đa phần khán giả cho rằng thí sinh này không sở hữu vẻ đẹp quá xuất sắc để đại diện cho người đẹp thế hệ mới. Khuôn mặt có phần “chững” hơn độ tuổi 23, nụ cười không đẹp hay cách trả lời ứng xử chưa thực sự thuyết phục là những điều khán giả bình luận về cô.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực đến người đẹp. Họ đánh giá Tân Hoa hậu Thế giới sở hữu nhan sắc không đáng bị “la ó” nhiều như vậy, nhất là bảng thành tích về tài năng của cô là điều khiến nhiều người nể phục như là sinh viên ngành Dược, biết 4 ngoại ngữ và rành về nhạc cụ... “Miss World không phải đơn thuần 1 chương trình giải trí như Miss Universe - đăng quang xong chỉ đi sự kiện và làm người mẫu, quảng cáo. Miss World hướng đến 1 thứ nhân văn hơn đó là làm từ thiện, giúp đỡ và gây quỹ. Đại diện Tây Ban Nha đáp ứng được tiêu chí đó”, một độc giả bình luận.

Mireia Lalaguna Royo - Tân Hoa hậu Thế giới 2015

Tạm kết

Trải qua chặng đường để tìm ra một đại diện xứng đáng cho thế hệ người đẹp mới của thế giới không phải việc dễ dàng, nhất là khi những cuộc thi nhan sắc lớn của năm nay là Miss World, Miss Universe lại “chạy đua” sát nhau khiến nhiều khán giả đưa ra nhiều sự so sánh, cân đo về chất lượng chương trình, nhan sắc của các thí sinh. Mặt khác, vì tiêu chí mỗi cuộc thi cũng có sự khác biệt nên đôi khi có thể Miss World không làm tốt trong việc thỏa mãn tính giải trí mà khán giả vẫn kỳ vọng ở một cuộc thi nhan sắc. Bề nổi về sự so sánh này có thể tạm chấp nhận được.

Tuy nhiên, về sự khó hiểu trong câu chuyện Lan Khuê bị "xử ép" tại đêm thi là một câu hỏi cần ban tổ chức có lời giải thích thỏa đáng để làm dịu đi luồng ý kiến không hay về sự minh bạch của chương trình, bên cạnh nội dung cuộc thi vốn đã nhận nhiều đánh giá là nhạt nhòa.