Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ

Hạnh Nguyễn, Theo Bongdaplus.vn 15:27 23/12/2017

Tương quan El Clasico theo cán cân lượng fan trên các mạng xã hội đang nghiêng hẳn về dàn sao Real. Nhưng nếu đem dàn WAGs ra làm đối trọng thì dàn sao Barcelona lại được phép “sang vì vợ”.

Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ - Ảnh 1.

CR7 và đồng đội lấn át

Tổng lượng fan trên 3 mạng xã hội phổ biến gồm Facebook, Twitter và Instagram của các cầu thủ trong đội hình Real hiện đạt 692,5 triệu người. 

Con số này bao gồm 291,8 triệu fan trên Instagram, 138,8 triệu fan trên Twitter và 261,9 triệu fan trên Facebook. 

Những con số thống kê tương ứng của các cầu thủ trong đội hình Barca là 467,8 triệu (208,3 triệu trên Instagram, 73,4 triệu trên Twitter và 186,1 triệu trên Facebook).

Một mình Cristiano Ronaldo đã đóng góp gần nửa lượng fan cho cả đội Real rồi. Tổng lượng fan trên 3 mạng xã hội kể trên của CR7 đã lên tới 303,5 triệu người.

Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ - Ảnh 2.

Georgina Rodriguez - Cristiano Ronaldo

Trong khi đó, đầu tàu Lionel Messi chưa thể hiện được hết vai trò “gánh team” ở Barca. Messi đã thu hút 172,5 triệu fan trên Facebook và Instagram nhưng lại không dùng Twitter. Bảo sao tổng lượng fan trên Twitter chỉ đạt 73,4 triệu, chỉ nhỉnh hơn của cá nhân CR7 một chút (65,9 triệu).

Tương quan áp đảo của CR7 và đồng đội là hệ quả xứng đáng của việc họ chăm chút mạng xã hội hơn. Hầu hết các cầu thủ Real đều duy trì cả 3 tài khoản trên Facebook, Twitter và Instagram. CR7 còn rất “pờ rồ” khi nhờ vả cô con gái Marisa của siêu cò Jorge Mendes quản lý các tài khoản trên mạng xã hội cho mình.

Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ - Ảnh 3.

Pilar Rubio - Sergio Ramos

Dàn sao Messi lại không đầu tư thời gian và công sức lắm vào mạng xã hội. Messi và Nelson Samedo không chơi Twitter. Ousmane Dembele và Sergio Roberto không dùng Facebook. Aleix Vidal nói “không” với Twitter và Facebook. Cá biệt, Sergio Busquets còn không dùng cả Facebook, Twitter lẫn Instagram.

Bồ Pique và vợ Messi “cân cả thế giới”

Không dùng các mạng xã hội như Busquets không ngờ lại là tình trạng không phải hi hữu trong dàn WAGs bên Real. Nửa kia của Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Carvajal và Raphael Varane đều không thiết tha gì với mạng xã hội cả.

Năng nổ nhất trong dàn WAGs Real có thể kể đến cô bồ Georgina Rodriguez của CR7 và “máy bay” Pilar Rubio của Sergio Ramos. Georgina có 2,7 triệu fan còn Pilar có 1,7 triệu fan trên Instagram.

Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ - Ảnh 4.

Antonella Roccuzzo - Lionel Messi

Dàn WAGs Barca lại “hoành tráng” hơn hẳn. Riêng “máy bay” Shakira của Gerard Pique đã đủ sức cân cả thế giới rồi. Shakira có 44,5 triệu fan trên Instagram, 49,8 triệu fan trên Twitter và 104 triệu fan trên Facebook. Cô vợ Antonella Roccuzzo của Messi cũng đã hút được 6,1 triệu fan trên Instagram. Dàn WAGs Barca hiện mỗi người ít nhất cũng đang duy trì một tài khoản mạng xã hội cho mình.

Tổng lượng fan trên riêng mạng Instagram của dàn WAGs Barca hiện đạt 53,5 triệu. Còn tổng lượng fan trên các mạng xã hội của dàn WAGs Real mới chỉ có 5,8 triệu, tức là chưa bằng số fan trên Instagram của một mình vợ Messi.

Cũng phải thôi, dàn WAGs Barca hoặc có người của công chúng quá nổi tiếng như trường hợp cô bồ Shakira của Pique hoặc có người đang dấn thân mạnh mẽ trên thương trường như cô vợ Antonella của Messi hay bà xã Sofia của Luis Suarez. Họ cần ảnh hưởng trên mạng xã hội, càng nhiều càng tốt.

Sao Barca gỡ thể diện nhờ bồ, nhờ vợ - Ảnh 5.

Shakira - Gerard Pique

Còn dàn WAGs Real lại gồm phần lớn các “mẹ bỉm sữa”. Như hôn thê Emma của Bale hay cô vợ Jessica của Toni Kroos, bà xã Vanja của Luka Modric chỉ cần lấy việc bếp núc, con cái làm vui chứ thiết tha gì mạng mẽo. Đến cả cô bồ Georgina của CR7 giờ chăm chút một con chung với 3 con riêng của CR7 cũng đã đủ mệt rồi, hơi đâu mà “sống ảo”.

Real nhỉnh hơn Barca trên đỉnh thế giới

Về 2 đội mà so với nhau thì Real đang nhỉnh hơn Barca một chút về lượng fan trên Facebook và Twitter. Tổng lượng fan của Real trên 2 mạng xã hội này hiện đạt 134,3 triệu (106,2 triệu trên Facebook và 28,1 triệu trên Twitter). Con số tương ứng của Barca là 129,3 triệu (103,4 triệu trên Facebook và 26,4 triệu trên Twitter). Real và Barca cũng chính là 2 CLB thể thao nhiều fan nhất thế giới trên mạng xã hội hiện nay.