Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/10/2019

Ngành mỹ thuật đa phương tiện đang mở ra nhiều hướng đi mới dành cho những người đã đi làm, bạn đã kịp nắm bắt cơ hội ấy?

Bạn có đang bỏ phí chính mình?

"Mình đã đi làm rồi, bây giờ bắt đầu học có muộn quá không?".

"Ngày 8 tiếng ở cơ quan, tối lại chăm sóc gia đình, mình e là…".

Trong vô số tin nhắn gửi về hòm thư của Arena mỗi ngày, vẫn luôn có các câu mở lời dè dặt như thế từ những người đã rời khỏi ghế nhà trường, làm một công việc ổn định, sáng ở văn phòng, chiều chấm công, tối tụ tập cùng bạn bè cà phê, hoặc ở nhà xem phim rồi đi ngủ... Trong tâm thức, họ biết mình có tiềm năng ở một lĩnh vực khác nhưng chưa bao giờ bước nổi ra khỏi vòng tròn ổn định để thực sự thử sức.

Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện - Ảnh 1.

Bạn có luôn đợi thời điểm thích hợp để làm một điều gì đó kể cả khi quỹ thời gian của mình sắp hết, khi đủ thứ ràng buộc đè nặng lên đôi vai. Đến ngày nhận ra mới tự trách bản thân: Tại sao mình không quyết đoán và đủ dũng khí thực hiện nó sớm hơn? Chung quy lại, những băn khoăn về chuyện nên đăng ký học một lĩnh vực mới không, khi đã có công việc ổn định chỉ là nỗi sợ do chính bạn tạo ra. Thế nhưng, thế giới đang thay đổi, bạn định chờ tới bao giờ mới chịu trở mình đây.

Gặp gỡ chân dung thế hệ Y

Chất chứa biết bao câu chuyện về thế hệ hệ Y, Arena muốn kể bạn nghe về điểm khởi đầu của những người đã đi làm trong cộng đồng Mỹ thuật Đa phương tiện.

Phạm Viết Ngọc Khôi (1990), tháng 4 vừa qua, anh đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam Young Lions 2019 và xuất sắc nhận giải bạc ở hạng mục Film & Integrated Category Student League. Bước ra từ "thánh địa" dành cho những kẻ vô danh đi tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp sáng tạo, Ngọc Khôi cởi mở kể về hành trình thực hiện giấc mơ đã ấp ủ 6 năm qua: "Mình biết Arena từ 2011, lúc đang là sinh viên năm 3. Thời điểm ấy, mình nuôi ý định chuyển ngành sang thiết kế đồ họa nhưng vì không có thời gian lẫn điều kiện kinh tế nên đành cất đó. Mãi 6 năm sau, mình bỏ việc và quyết định tìm đến Arena để sống với đam mê". 

Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện - Ảnh 2.

Cái duyên đưa Ngọc Khôi đến Arena nhưng anh ở lại đây vì nhiều lí do khác: "Môi trường học tập ở Arena rất thú vị, thầy cô nhiệt tình, quan tâm, chu đáo trong việc bổ trợ kỹ năng thực hành cho học viên. Còn nữa, mình được học chung, được chia sẻ và lắng nghe ý tưởng từ nhiều bạn trẻ. Họ chẳng màng rào cản, tự do bay bổng với cá tính riêng, đó là điều mình nể phục nhất ở những bạn Arenaites trẻ tuổi".

Đinh Phương Linh sinh năm 1992, hiện đang là Phó Giám Đốc công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HVD. Khác với Ngọc Khôi, lý do anh quyết định học Mỹ thuật đa phương tiện là bởi: "Mình hay làm việc với các bạn thiết kế, tuy nhiên chỉ dừng ở mức độ thuê tư vấn, bản thân không có kinh nghiệm lĩnh vực này để làm theo đúng ý mình. Ngành công nghiệp sáng tạo rất phát triển ở nhiều nước trên thế giới, do doanh nghiệp phát triển, nhu cầu quảng bá hình ảnh càng ngày càng cao, sự cạnh tranh về chất lượng thẩm mỹ càng lớn".

Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện - Ảnh 3.

Nói về lý do lựa chọn Arena, anh chia sẻ: "Mình muốn theo học khóa dài hạn, sẽ đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Đúng là hiện nay có rất nhiều khóa ngắn hạn nhưng mình thấy chỉ đào tạo để làm, chứ kiến thức nền chưa chắc đã có. Mình cần tìm một nơi lý tưởng nhất để phát triển bản thân, đáp ứng tính chất và nhu cầu công việc. Vì thế Arena là bến đỗ cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc".

"Miền đất hứa" của một thế hệ đang muốn trở mình

Một thế hệ mới mang tên Gen Z đang bước vào đời và trở thành lực lượng lao động mới. Giờ đây, Gen Y không còn giữ thế độc tôn trên thị trường việc làm và điều mà các bạn – công dân thuộc thế hệ này cần hành động ngay là nhanh chóng bắt kịp với sự vận động không ngừng của thế giới.

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, ngành mỹ thuật đa phương tiện đang trở thành lựa chọn của rất nhiều người đi làm. Khi các thương hiệu ngày càng cần củng cố hình ảnh, cũng là lúc những sản phẩm tích hợp đa phương giữa văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh lên ngôi.

Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện - Ảnh 4.

Đó là lý do mỗi năm, Arena Multimedia đón nhận rất nhiều học viên đã đi làm gia nhập vào cộng đồng sáng tạo. Với những lợi thế về:

- Chương trình đào tạo chuyên sâu được cập nhật toàn diện.

- Phương pháp giảng dạy tiên tiến.

- Đa dạng trong các khóa học ngắn hạn và dài hạn.

- Thời gian linh động trong việc bố trí lớp học.

- Cộng đồng người trẻ mang tư duy mới mẻ.

Săn tìm cơ hội mới trong ngành mỹ thuật đa phương tiện - Ảnh 5.

Ở đây, vạch xuất phát của mọi người đều giống nhau, điều đó có nghĩa: Không ai dùng độ tuổi để đánh giá khả năng của ai.  Mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng, giống như Giám đốc thương hiệu Arena Multimedia đã từng nói: "Mỗi bạn có một mục tiêu khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, gu khác nhau, thước đo khác nhau, nhưng các bạn có một ngôi trường chung, nó như là sân bay, bệ phóng cho những ước mơ của chúng ta".

Mở cánh cửa bước vào ngành mỹ thuật đa phương tiện ngay tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày