Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông

Alaia; Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:17 23/11/2017

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình mua sắm tại cửa hàng thời trang bình dân dịp giảm giá Black Friday năm nay diễn ra tương đối tấp nập nhưng không náo nhiệt như dự đoán.

Black Friday luôn là đợt giảm giá được các tín đồ thời trang trông đợi nhất năm bởi vào dịp này, phần lớn các thương hiệu đều đồng loạt giảm sâu, mang đến nhiều mặt hàng với mức giá vô cùng hấp dẫn. Dịp Black Friday năm nay rơi vào 24/11 nhưng trước đó một ngày, nhiều thương hiệu thời trang bình dân như Mango, Topshop, Topman, Charles & Keith, v.v... đã khởi động chiến dịch giảm giá 30%, 50% và cao nhất là 74%.

Một tin khá buồn là Zara và H&M, 2 thương hiệu bình dân đình đám nhất, được các tín đồ thời trang Việt yêu thích nhất nhì lại không chạy bất cứ chương trình giảm giá đặc biệt nào trong dịp Black Friday lần này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình hình mua sắm tại cửa hàng của các thương hiệu kể trên diễn ra tương đối tấp nập nhưng không náo nhiệt như dự đoán. Hoàn toàn không xảy ra tình trạng "vỡ trận" hay "tranh cướp" như những hình ảnh gắn liền với Black Friday tại nước ngoài, có lẽ vì chương trình giảm giá chưa đủ hấp dẫn đối với khách hàng.

Mango

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 1.

Mango là thương hiệu duy nhất giảm giá đồng loạt 30% cho tất cả các mặt hàng trong đợt Black Friday này.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 2.

Mức giảm 30% tuy chưa cao kỷ lục nhưng vẫn rất đáng để mắt tới, đặc biệt là khi hãng đang có rất nhiều đồ mùa đông đa dạng như áo len, áo khoác, váy dạ, v.v... trùng với thời gian Hà Nội đón đợt rét đậm đầu tiên.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 3.

Từ jacket cho đến áo khoác dạ...

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 4.

... và áo len đủ mọi kiểu dáng đều được giảm 30%.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 5.

Dễ thấy lượng khách ghé thăm store Mango trong ngày đầu giảm giá không quá đông đúc, chủ yếu là các chị em công sở.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 6.

Trong khi phần lớn các thương hiệu chỉ giảm giá cho hàng hè thì động thái giảm 30% cho toàn bộ các mặt hàng của Mango thực sự đáng khen.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 7.

Khu vực phụ kiện

Topshop - Topman

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 8.

Đợt Black Friday này, Topshop treo biển giảm giá tối đa 50% rất kêu nhưng nếu định ghé store với mục đích sắm đồ đông, nhiều khách hàng hẳn sẽ tiu nghỉu vì thương hiệu Anh Quốc chỉ áp dụng giảm giá cho một số mặt hàng, chủ yếu là hàng hè.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 9.

Trong số các mặt hàng hè được giảm giá, 50% là mức giảm tối đa chứ không phải mức giảm đồng loạt, có món chỉ được giảm 20 - 30%.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 10.

Mặt hàng váy hè, chủ yếu là váy ngắn, váy mỏng, chân váy và áo 2 dây chiếm số lượng lớn.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 11.

Mặt hàng quần jeans có mức giảm phổ biến là 50%, tính ra một chiếc quần skinny chỉ còn khoảng hơn 700.000 VNĐ, một mức giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu muốn mua thì bạn nên nhanh chân bởi số lượng quần size nhỏ không có nhiều.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 12.

Một số ít mẫu áo len mỏng, áo nỉ từ mùa trước được giảm 30%.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 13.

Một số mẫu blazer hè được giảm 50%.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 14.

Các mẫu giày dép mùa hè được giảm sâu 70% và có khá đầy đủ size.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 15.

Các mặt hàng mùa đông mới về không được giảm giá chút nào trong đợt Black Friday này, có lẽ cũng vì vậy mà số lượng khách ghé thăm store Topshop không đông đúc như kỳ vọng.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 16.

Topman cũng áp dụng giảm 50% cho một số mặt hàng chọn lọc, chủ yếu cũng là hàng hè.

Charles & Keith

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 17.

Như các năm trước, dịp Black Friday năm nay store Charles & Keith vẫn là địa chỉ hút khách nhất bởi thương hiệu túi xách và phụ kiện đến từ Singapore áp dụng mức giảm sâu: ít nhất là 30% và nhiều nhất là 74%. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ được áp dụng với những mẫu túi và giày của mùa cũ, hoàn toàn không được áp dụng với hàng mới. Các phụ kiện khác như kính mát, trang sức, v.v... cũng không có mặt trong đợt giảm giá này.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 18.

Bên cạnh túi xách, những mẫu giày dép trong hạng mục được giảm đều chủ yếu là hàng hè (giày cao gót, sandal, giày búp bê, giày sục, v.v...), có một số ít những mẫu boots từ mùa cũ được giảm khoảng 30%.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 19.

Rất nhiều chị em đã tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để ra xem đồ, không khí mua sắm tại store Charles & Keith trong ngày đầu giảm giá vô cùng tấp nập.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 20.

Lượng khách vào mua sắm đông hơn ngày thường nên store đã phải bố trí rào chắn cùng với nhân viên hướng dẫn để đảm bảo trật tự.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 21.

Săn đồ hiệu bình dân dịp Black Friday: không náo nhiệt như kỳ vọng vì các hãng chỉ sale đồ hè, hiếm sale đồ đông - Ảnh 22.

Khách hàng ra khỏi store Charles & Keith với thành quả shopping trên tay.