Rủ nhau ăn món may mắn của các nước ngay tại Sài Gòn nhân dịp năm mới

Đoan Trang, Bình Bình, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 01/01/2018

Ngày nghỉ lễ Tết dương, tranh thủ rủ nhau đi ăn ngay mấy món may mắn của các nước ngay tại Sài Gòn đi này.

1. Heo quay - Áo, Anh, Bồ Đào Nha

Ở một số nước như Áo, Anh, Bồ Đào Nha, heo quay được xem là món ăn may mắn trong dịp năm mới. Món ăn này tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc.

Ở Sài Gòn, tuy không có heo quay kiểu tây nhưng bạn có thể ăn heo quay rất ngon ở một số nơi như:

Tài Ký Đa Cao - 86 Âu Cơ, P. 9, Quận Bình Tân

Tài Ký Đa Cao là tiệm vịt quay, heo quay gia truyền ra đời cách đây hơn 20 năm. Nhờ áp dụng kỹ thuật quay và ướp gia vị gia truyền lại không sử dụng phẩm màu độc hại nên các món thịt quay ở đây chắc chắn sẽ làm hài lòng hầu hết các thực khách.

Phát Thành - 524 Phan Văn Trị, P. 7, Quận 5

(Hoặc địa chỉ 157 – 159 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Quận 5; 132 Bùi Hữu Nghĩa, P. 7, Quận 5)

Thịt ướp thấm gia vị và đậm đà, phần da giòn rụm, phần thịt bên trong mềm không quá nhão cũng không qua khô. Đặc biệt, phần nước sốt đi kèm mới thật sự đặc sắc.  

2. Lasagna - Italia

Mì Lasagna là một món mì dạng lá xếp chồng lên thành nhiều lớp, xen giữa là phô mai, nước sốt, thịt và rau quả. Đối với người Italia, món mì này tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ của năm mới và họ thường đón năm mới bằng món ăn này.

Nhà hàng Pendolasco - 36, Tống Hữu Định, Quận 2

Mì Lasagna ở đây có 2 loại: vị thịt bò và vị rau xanh (rau bi na và bông cải xanh). Món Lasagna được phục vụ trong một chiếc nồi nhỏ xinh trông khá thú vị và không kém phần độc đáo.

Nhà hàng Vittorio - 137 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mì Lasagna với độ lớn bằng lòng bàn tay được làm nên từ nguyên liệu mì tấm, sốt thịt băm và phô mai. Phô mai được cho khá nhiều và được làm nóng tan chảy nên món này cực thích hợp đối với những bạn thích vị béo ngậy khó quên.

3. Sủi cảo - Trung Quốc

Sủi cảo là món ăn may mắn luôn góp mặt trong dịp năm mới của người Trung Quốc. Người ta cho rằng ăn sủi cảo là "cầu được ước thấy", bởi vậy món ăn này không thể thiếu trong thời điểm năm mới sang.

Sủi cảo Đại Nương - 125 Châu Văn Liêm, Quận 5

Có 3 loại: sủi cảo hẹ, bắp cải và tôm. Lớp vỏ sủi cảo khá dày, phần nhân rất chất lượng nên viên sủi cảo hơi to. Do đó, chỉ cần ăn vài viên là bạn đã có thể bắt đầu thấy no bụng.

Sủi cảo Thiên Thiên - 195 Hà Tôn Quyền, P. 4, Quận 11

Nhân sủi cảo làm bằng thịt heo băm và cá quết nhuyễn kèm một con tôm sú to. Do phần nhân chất lượng nên viên sủi cảo ở đây cũng khá to rất nhanh no do đó tốt nhất bạn nên nhớ để dành bụng trước khi ăn để ăn được nhiều hơn.

4. Tom Yum Kung - Thái Lan

Tom Yum Koong là món súp tôm chua cay với dừa non, một món ăn mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. Vào dịp năm mới, Tom Yum Kung là món ăn may mắn được đặt trang trọng giữa mâm cơm của người Thái. Món ăn này có ý nghĩa mang đến những bữa ăn ngon và đủ đầy hương vị.

Co Co 5 - 533, Nguyễn Tri Phương, P. 4, Quận 10

Có thể xem Co Co 5 là thiên đường các món ăn đường phố Thái. Lẩu Tom Yum Kung ở đây rất thơm kèm vị cay đặc trưng của món Thái. Lẩu được cho vào một thố nhỏ bên trên có 3 con tôm to nhìn rất hấp dẫn.

Coca Suki - Tầng hầm B3 - 09 Union Square, 171 Đồng Khởi, Quận 1

(Hoặc Tầng 5 CT Plaza, 60 Trường Sơn, Quận Tân Bình; tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Quận 5)

Lẩu Tom Yum Kung ở Coca Suki có phần nước lẩu đậm đà và tất nhiên là cũng cay không ít. Đặc biệt, ở đây còn có món lẩu Tom Yum âm dương với phần nước lẩu được nấu từ gà với hương vị rất độc đáo.