Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc

Hạnh Nguyễn, Theo Bongdaplus.vn 12:06 31/12/2017

Chưa cần tính đến những thành tích trên sân cỏ, cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn có một năm 2017 nhiều gặt hái. Messi cưới vợ, CR7 đón thêm 3 con. Messi khởi động dự án xây công viên giải trí, CR7 phát triển chuỗi khách sạn,…

Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc - Ảnh 1.

Thắm tình duyên

2017 là năm lẻ của bóng đá thế giới, khi không có World Cup, EURO hay Copa America. Nhưng với cá nhân Messi thì 2017 lại là năm chẵn của cuộc đời. Ngày 30/6/2017, Messi làm đám cưới với “người tình trăm năm” Antonella Roccuzzo ở quê nhà Rosario. Đây được nhiều người coi như đám cưới của năm, hay thậm chí “đám cưới thế kỷ”.

Sau nhiều năm gắn bó với không ít sóng gió, thử thách, Messi và Antonella đã chính thức thành người một nhà. Khi kết hôn với nhau, họ đã có sẵn “vốn to” là hai cậu quý tử Thiago và Mateo. Niềm vui càng nhân lên với Messi khi sau đám cưới, Antonella tiếp tục “đơm hoa kết trái”. Với những gì Antonella hé lộ trên mạng Instagram hồi tháng 11 thì nhiều khả năng cô và Messi sắp đón chào thêm một cậu con trai nữa chào đời.

Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc - Ảnh 2.

Messi và Antonella cùng nhau tạo nên “đám cưới thế kỷ” trong Hè 2017

Không như Messi, CR7 năm nay vẫn “nợ mẹ một nàng dâu”. Anh và cô bồ Georgina Rodriguez tuy gắn bó ngày càng thắm thiết song vẫn chưa tiến tới hôn nhân. Bù lại, trong một năm mà siêu sao của Real cho thân mẫu đón thêm tới… 3 đứa cháu. CR7 có lẽ xác lập kỷ lục không chính thức trong giới sao sân cỏ về hiệu suất tái sản xuất sức lao động.

Hồi tháng 6, CR7 đón về cặp song sinh Eva và Mateo. Giống “ông anh cả” Cristianinho, hai bé Eva và Mateo được sinh ra theo đường đẻ mướn. Đến tháng 11, CR7 hoàn tất “cú hat-trick” đặc biệt trong năm nay với việc đón thêm tiểu công chúa Alana Martina. Lần này chứng kiến bước đột phá, người sinh con cho CR7 là cô bồ Georgina chứ không phải nhân vật đẻ mướn bí ẩn nào.

Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc - Ảnh 3.

CR7 hạnh phúc bên 1 bồ và 4 con

So với các năm trước, Messi năm nay không còn vướng phải những tin đồn “đứng núi này trông núi nọ” nữa. Còn CR7 tuy vẫn dính nghi án ngoại tình song về cơ bản năm nay anh ít scandal tình ái hơn hẳn. Hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều chín chắn, trưởng thành lên trông thấy ở tình trường.

Tươi tiền tài

Năm nay, tài lộc còn nảy nở thêm nhiều với Messi và CR7 ở thương trường. Nhà hàng Bellavista del Jardin del Norte của Messi tại Barcelona ngày càng đông khách. Messi có thêm bước đi táo bạo: bắt tay cùng 2 đối tác Grupo Mediapro và Phoenix Group mở công viên giải trí mang tên anh tại Nam Kinh, Trung Quốc. Công viên Messi có tổng diện tích 80.000m2, có nhiều hạng mục hoành tráng với tổng số vốn đầu tư lên tới 170 triệu euro. Dự án đã được khởi động trong năm nay và dự kiến công viên Messi bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2020.

Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc - Ảnh 4.

Messi sang Nam Kinh mở siêu công viên

CR7 thì cùng đối tác Pestana bành trướng chuỗi khách sạn gắn tên chung của họ ra thế giới. 2 khách sạn Pestana CR7 đầu tiên được xây dựng ở quê nhà Madeira của CR7 và ở Lisbon rất hút khách. Đó là bước đà để CR7 và tập đoàn Pestana trong năm nay đã đưa quyết định xây tiếp Pestana CR7 Hotel ở Madrid và New York (dự kiến khánh thành trong năm 2018) cũng như lên tham vọng mở rộng chuỗi khách sạn này tới các thị trường khác như Trung Quốc, UAE, Qatar và Morocco trong tương lai.

Ronaldo và Messi có một năm đầy tài lộc - Ảnh 5.

CR7 và Pestana mở rộng chuỗi khách sạn chung

Trên bảng xếp hạng những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2017 do tạp chí Forbes công bố, CR7 và Messi tiếp tục thống trị 2 vị trí hàng đầu với lần lượt 93 triệu USD và 80 triệu USD. Họ bỏ xa những người phía sau khoảng cách một trời một vực. Cầu thủ xếp ở vị trí thứ 3, Neymar “chỉ” kiếm được 37 triệu USD.

Không quá nếu nói rằng 2017 chính là năm nhiều tài lộc nhất ở hậu trường với cả CR7 và Messi.

Người nhất châu Mỹ, kẻ nhì châu Âu

Không chỉ thống trị giới sao sân cỏ nói riêng, CR7 và Messi còn xưng hùng xưng bá về thu nhập trong năm 2017 trong thế giới những ngôi sao giải trí nói chung. Với 80 triệu USD, Messi chính là ngôi sao thu nhập cao nhất Mỹ Latin trong năm nay. Với 93 triệu USD, CR7 xếp thứ 2 trong giới sao châu Âu, chỉ sau nhà văn J.K. Rowling (95 triệu USD).