Ronaldo: "Tuổi sinh học của tôi mới 23 thôi"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/05/2018

Cristiano Ronaldo, 33 tuổi, tự tin cho rằng với cơ thể khỏe mạnh đang có thì anh trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi.

"Tuổi sinh học của tôi mới 23 thôi", Ronaldo nói trên một chương trình truyền hình ở Tây Ban Nha hôm thư Tư.

"Tôi vẫn còn nhiều thời gian thi đấu phía trước. Tôi có thể chơi bóng đến năm 41 tuổi. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc và không thể than phiền về điều gì. Thứ Bảy tới tôi lại chơi trận chung kết và người hâm mộ luôn đứng phía sau ủng hộ Cristiano".

Ronaldo: Tuổi sinh học của tôi mới 23 thôi - Ảnh 1.

Ronaldo rất tự tin về cơ thể của bản thân. Anh có chế độ luyện tập khoa học, cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Điều đó khiến Ronaldo luôn khỏe mạnh và đầy đủ thể lực để thi đấu, dù đã ở tuổi 33. Đó là lý do mà tiền đạo người Bồ Đào Nha tự tin rằng anh trẻ hơn tuổi thật.

Real Madrid 5 năm trước từng đưa Gareth Bale về Real, nhằm mục tiêu thay thế Ronaldo trong tương lai. Nhưng sau ngần ấy năm, Ronaldo vẫn là chân sút số một của Real, là người gánh vác nhiệm vụ ghi bàn trong khi Bale đánh mất phong độ vì chấn thương. 

Ronaldo mùa này đã có 15 bàn ở Champions League. Nếu có thể phá lưới Liverpool cuối tuần này, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận chung kết Champions League.

Ronaldo: Tuổi sinh học của tôi mới 23 thôi - Ảnh 2.

Trong buổi trò chuyện với đài truyền hình Tây Ban Nha, Ronaldo cũng chia sẻ suy nghĩ về các tin đồn chuyển nhượng, về những cầu thủ được cho là sẽ đầu quân cho Real vào mùa hè.

"Tôi đã ở đây 8 năm và phải có tới 50 cầu thủ được cho là sẽ tới Real nhưng rồi không có ai", Ronaldo nói. "Những cầu thủ đưa Real tới trận chung kết Champions League những năm qua vẫn là các gương mặt quen thuộc. Những cầu thủ giỏi nhất lúc này đều đang ở Real. Đó là Bale, Benzema, Vazquez, Asensio"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày