Ronaldo sẽ không chia tay Bồ Đào Nha như cách Messi rời bỏ Argentina

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 10/07/2016

Trước trận chung kết Euro 2016 với chủ nhà Pháp, HLV Fernando Santos khẳng định Ronaldo sẽ tiếp tục cống hiến cho ĐT Bồ Đào Nha thêm nhiều năm nữa.

02h00 rạng sáng ngày 11/7, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán chủ nhà Pháp trong trận chung kết Euro 2016. Nhiều người hâm mộ cho rằng nếu Seleccao thua Pháp, Ronaldo sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Nhưng HLV Fernandos Santos của Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận.

Ronaldo sẽ không chia tay Bồ Đào Nha như cách Messi rời bỏ Argentina - Ảnh 1.

"Ronaldo sẽ thi đấu thêm 6, 7, thậm chí là 10 năm nữa. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ngày 10/7 (giờ GMT) chắc chắn không phải là lần cuối cùng ra sân của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha", HLV Fernando Santos nói.

Chiến lược gia 61 tuổi khẳng định, dù kết quả trận chung kết có diễn ra với kịch bản tồi tệ nhất, Ronaldo cũng sẽ không rời bỏ ĐT Bồ Đào Nha, giống như cái cách Messi đã chia tay Argentina sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa America 2016, trận đấu mà Messi sút hỏng quả luân lưu đầu tiên trong loạt đấu súng cân não.

Mặc dù chỉ có khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Ronaldo ở Sporting Lisbon trước khi siêu sao này gia nhập MU, nhưng HLV Fernando Santos nhận thấy khát khao chinh phục bản thân và những cột mốc chưa bao giờ nguội lạnh bên trong CR7.

Ronaldo sẽ không chia tay Bồ Đào Nha như cách Messi rời bỏ Argentina - Ảnh 2.

"Cậu ấy sinh ra là để chiến thắng. Luôn muốn là người giỏi nhất, muốn ngày càng hoàn hảo. Ronaldo vẫn như ngày trước, luôn muốn tiến bộ và nổi giận với bản thân khi có điều gì không như ý. Cậu ấy có quyết tâm cao và luôn cố gắng đóng góp cho tập thể", HLV Santos tiếp lời. 

Ở Euro 2016, Ronaldo đã ghi được 3 bàn, san bằng kỷ lục ghi 9 bàn ở các kỳ Euro mà huyền thoại Michel Platini lập nên ở Euro 1984. Nói về trận chung kết, Ronald tuyên bố: "Pháp ở vị thế cửa trên, nhưng Bồ Đào Nha sẽ là đội lên ngôi vô địch".

"Tôi tin rằng chiến thắng là điều khả thi. Đồng đội và tổ quốc tôi cũng tin như vậy. Chúng tôi phải giữ suy nghĩ lạc quan vì tôi tin tưởng chủ nhật này sẽ là ngày Bồ Đào Nha giành danh hiệu lớn đầu tiên", Ronaldo quả quyết.